Trung Quốc: 91 người chết, 111 người mất tích vì bão Utor

Đại Lâm| 19/08/2013 17:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ít nhất 91 người thiệt mạng, 111 người mất tích sau cơn mưa xối xả gây lũ lụt ở phía Đông Bắc và miền Nam Trung Quốc, truyền thông quốc gia cho biết.

Hơn 840.000 người đã được sơ tán từ Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh và tỉnh Quảng Đông.

Gần 8 triệu người được bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc mô tả lũ lụt ở miền Bắc là "tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ". Mưa không ngừng đã nhấn chìm miền nam trong cơn bão Utor.

Cơn bão đã giết chết tổng cộng 10 người khi đi qua tỉnh Quảng Đông vào tuần trước nhưng mưa tiếp tục gây cảnh hỗn loạn ở những địa phương khác.

Trong khi đó, cơn bão đánh vào đông bắc Liêu Ninh từ thứ Năm đến thứ Bảy khiến nhiều con sông bị ngập lụt ở thành phố Phủ Thuận, Tân Hoa xã dẫn lời các quan chức huyện cho biết.

Những cơn mưa triền miên khiến hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gần 3.000 binh sĩ được huy động để cứu trợ.

Trung Quốc: 91 người chết, 111 người mất tích vì bão Utor

Một bà cụ được cứu hộ Puning, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc, ngày 18/8.

Trung Quốc: 91 người chết, 111 người mất tích vì bão Utor

Lũ lụt gây ra trận mưa lớn liên tục từ ngày 16/8 đã khiến 8 người chết trong Puning. Hơn 100.000 người bị mắc kẹt do lũ lụt đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc: 91 người chết, 111 người mất tích vì bão Utor