Tổng thống Putin thông qua hiệp ước quỹ dự phòng 100 tỷ USD cho BRICS

Minh Thi| 03/05/2015 07:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Moscow dự kiến sẽ đóng góp 18 tỷ USD cho Quỹ, trong khi đó, Trung Quốc sẽ rót 41 tỷ USD như đã hứa, Brazil, Ấn Độ mỗi nước góp 18 tỷ USD, và Nam Phi với 5 tỷ USD.

Tổng thống Putin thông qua hiệp ước quỹ dự phòng 100 tỷ USD cho BRICS

Tổng thống Putin thông qua hiệp ước quỹ dự phòng 100 tỷ USD cho các nước BRICS - gồm 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới.

Hôm qua (02/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua hiệp ước xây dựng quỹ dự phòng 100 tỷ USD cho các nước khối BRICS - bao gồm 5 nền kinh tế mới nổi hàng đầu là Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, AFP đưa tin.

Quỹ này được sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp, thay thế cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), được thành lập sau một thỏa thuận được ký kết hồi tháng 7 năm ngoái tại Brazil.

Moscow dự kiến sẽ đóng góp 18 tỷ USD cho Quỹ, trong khi đó, Trung Quốc sẽ rót 41 tỷ USD như đã hứa, Brazil, Ấn Độ mỗi nước góp 18 tỷ USD, và Nam Phi với 5 tỷ USD.

Các nền kinh tế mới nổi cũng có kế hoạch thành lập riêng một ngân hàng quốc tế cho BRICS và đặt trụ sở tại Thượng Hải. Động thái này nhằm thách thức địa vị thống trị của phương Tây đối với các thị trường tiền tệ quốc tế, AFP nhận định.

RIA Novosti dẫn một tài liệu từ Điện Kremlin cho biết: “Hiệp ước về việc tạo ra một quỹ dự phòng chung cho các nước BRICS đã được thông qua”.

Quỹ này nhằm bảo vệ các nước BRICS khỏi các “áp lực thanh khoản ngắn hạn” và thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa năm nước thành viên.

Nga từng hứng chịu một cuộc khủng hoảng tiền tệ rất lớn từ sau sự bùng nổ cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine, và do vậy Quỹ dự phòng xem như là một sự thay thế cho các tổ chức tài chính như IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) do Mỹ chi phối.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin thông qua hiệp ước quỹ dự phòng 100 tỷ USD cho BRICS