Tổng thống Putin: Nỗ lực viết lại lịch sử Thế chiến II nhằm mưu đồ “phá hoại nước Nga”

Minh Thi| 18/03/2015 08:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nỗ lực viết lại và xuyên tạc lịch sử cuộc Chiến tranh Thế giới II nhằm mục đích phá hoại chính quyền và sức mạnh của nước Nga hiện đại, Sputnik dẫn lời tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin ngày hôm qua (17/3).

Tổng thống Putin: Nỗ lực viết lại lịch sử Thế chiến II nhằm mưu đồ “phá hoại nước Nga”

Tổng thống Putin: Nỗ lực viết lại lịch sử Thế chiến II nhằm mưu đồ “phá hoại nước Nga”

Theo Tổng thống Putin, việc “viết lại lịch sử Thế chiến II” cùng với việc sử dụng suy đoán lịch sử trong “trò chơi địa chính trị” sẽ chỉ khiến cho các quốc gia bất hòa và chia rẽ.

Hồi đầu tháng 01/2015, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã khiến cả thế giới ngạc nhiên với một thông cáo cho rằng “Liên bang Xô Viết đã xâm lược Ukraine và Đức trong Chiến tranh Thế giới II, trong khi không hề tính đến một thực tế rằng trước Thế chiến II, hầu như phần lớn lãnh thổ của Ukraine, bao gồm cả Kiev, thuộc Liên Xô”.

“Đôi khi, một quốc gia nào đó không có được vị trí trung tâm sẽ kể lại tất cả những kết thúc đáng xấu hổ và những thứ được gọi là sáng suốt mà chẳng có gì liên quan đến sự thật cả”, nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong cuộc họp của Ủy ban Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Đức Quốc xã chấm dứt Thế chiến II (09/5).

Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng, Moscow đã gửi lời mời trọng thể đến các nhà lãnh đạo thế giới.

Mặc dù Nga mời lãnh đạo của 26 quốc gia, nhưng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron đã từ chối tham gia. Động thái này phản ánh căng thẳng gần đây giữa phương Tây và Nga xung quanh lời cáo buộc Moscow có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Kiev.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin: Nỗ lực viết lại lịch sử Thế chiến II nhằm mưu đồ “phá hoại nước Nga”