Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Minh Thi| 19/03/2015 06:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nga sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp Ukraine vượt qua khủng hoảng hiện tại và tái thiết lập quan hệ song phương bình thường càng sớm càng tốt, Tổng thống Putin khẳng định.

Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm một năm ngày bán đảo Crimea sáp nhập với Nga, Tổng thống Vldimir Putin cho biết những người dân Ukraine sẽ đưa ra một đánh giá xác đáng đối với những người mang đất nước họ đến với thử thách hiện nay.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Nga sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp Ukraine vượt qua khủng hoảng hiện tại và tái thiết lập quan hệ song phương bình thường càng sớm càng tốt.

Nga sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để giúp Ukraine vượt qua khủng hoảng hiện tại và tái thiết lập quan hệ song phương bình thường càng sớm càng tốt, ông chủ Điện Kremlin khẳng định.

Tổng thống Putin nói thêm: “Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chắc chắn là rất nguy hiểm và có hại. Và tôi chắc chắn rằng, người Ukraine sẽ đưa một đánh giá xác đáng và khách quan về những hành động đang được gây ra bởi chính những người đã đưa đất nước này vào tình hình hiện nay”.

Ngày hôm qua, khoảng 356.000 người đã tham gia vào 140 hoạt động kỷ niệm, đánh dấu một năm Crimea sáp nhập với nước Nga. Tâm điểm của lễ kỷ niệm là cảng Sevastopol trên Biển Đen, sau khi 95% cư dân của thành phố này bỏ phiếu tán thành việc “hợp nhất với Nga” hồi năm ngoái.

Vladivostok, thành phố viễn đông của Nga, là nơi đầu tiên tổ chức lễ diễu hành với khoảng 16.000 người tham gia. Nhiều lễ hội, chương trình hòa nhạc, theo dự kiến, đã diễn ra suốt tối qua ở Siberia, St. Petersburg, và thành phố Grozny, Cộng hòa Chechnya thuộc Nga.

Hàng chục nghìn người đã tập trung ở trung tâm Thủ đô Moscow để tham gia sự kiện lịch sử này.

Tổng thống Vladimir Putin hát quốc ca trong lễ kỷ niệm tại Quảng trường Đỏ

Người dân Crimea kỷ niệm một năm bán đảo sáp nhập với Nga

Ngày 18/3/2014, Tổng thống Vladimir Putin và lãnh đạo Crimea đặt bút ký vào hiệp ước sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga, sau khi thông qua một cuộc trưng cầu dân ý với 97% người dân sống trên bán đản Crimea ủng hộ việc tách khỏi Ukraine và trở lại với nước Nga.

Tuy nhiên, cả Kiev lẫn phương Tây đều cho rằng đây là một “hành động thôn tính bất hợp pháp” và bắt đầu đưa ra các lệnh trừng phạt nhằm chống lại Moscow.

Mặc dù vậy, chính quyền Nga liên tục nhắc lại cam kết giải quyết hòa bình cuộc xung đột nội bộ Ukraine và đã tham gia vào các cuộc đàm phán hòa giải ở các cấp độ khác nhau.

Tháng 12/2014, trong bài phát biểu thường niên của mình trước Hội đồng Liên bang, Tổng thống Putin đã khẳng định Nga luôn ủng hộ Ukraine như một “quốc gia anh em”, và quan điểm này sẽ không bao giờ thay đổi trong tương lai.

Một số hình ảnh trong sự kiện lịch sử này của nước Nga và bán đảo Crimea:

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đưa tay giúp đỡ Ukraine vượt qua thử thách