Tổng thống Putin ký sắc lệnh tiêu hủy hàng hóa thuộc danh mục bị “trừng phạt”

Minh Thi| 31/07/2015 07:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng thống Vladmir Putin đã ký một sắc lệnh mà theo đó những sản phẩm của EU và Mỹ xuất khẩu sang Nga vi phạm lệnh cấm vận hàng hóa sẽ bị tiêu hủy ngay ở biên giới từ ngày 06/8 tới đây, RT đưa tin.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh tiêu hủy hàng hóa thuộc danh mục bị “trừng phạt”

Tổng thống Putin ký sắc lệnh tiêu hủy hàng hóa thuộc danh mục bị “trừng phạt”

“Các sản phẩm nông nghiệp, nguyên liệu thô và thực phẩm được xuất khẩu vào lãnh thổ Liên bang Nga có xuất xứ từ những nước áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại các tổ chức và cá nhân của Nga, hoặc hưởng ứng quyết định như vậy, và đã bị cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Liên bang Nga, sẽ phải được tiêu hủy kể từ ngày 06/8/2015”, sắc lệnh được công bố trên website Điện Kremlin cho biết.

Quy định của sắc lệnh này không áp dụng cho các loại hàng hóa do cá nhân mang vào Nga nhằm phục vụ việc sử dụng riêng. Tuy nhiên, những loại hàng hóa này phải được đảm bảo tính xác thực phù hợp, chẳng hạn như giấy tờ kiểm dịch động thực vật.

Tổng thống Putin đã giao cho chính phủ Liên bang nhiệm vụ thiết lập thủ tục tiêu hủy hàng hóa nằm trong danh mục “bị trừng phạt”. Sắc lệnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tuần trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang Nga, ông Aleksandr Tkachev đã đệ trình lên Tổng thống Putin và chính phủ yêu cầu điều chỉnh điều luật để hải quan Nga có thể tiêu hủy hàng lậu ngay tại chỗ thay vì gửi trả lại nước xuất xứ.

Tháng 8/2014, Moscow ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt, thịt gia cầm và cá, bơ, sữa, trái cây và rau xanh từ các nước Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Australia, Canada, Nauy và một số quốc gia áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại Nga do cáo buộc Kremlin có liên quan đến khủng hoảng tại miền đông Ukraine và “sáp nhập bất hợp pháp” Crimea.

Ngày 22/6 vừa qua, các nhà lãnh đạo EU lại thông qua quyết định gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng (đến 31/01/2016). Đáp lại, Moscow “phản đòn” bằng sắc lệnh kéo dài biện pháp phản trừng phạt thêm 1 năm (đến 05/8/2016) cũng như mở rộng danh mục sản phẩm cấm nhập vào nước Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Putin ký sắc lệnh tiêu hủy hàng hóa thuộc danh mục bị “trừng phạt”