Tin tức thế giới 24 giờ: Triều Tiên - bị kết tội phản quốc nếu dùng điện thoại Trung Quốc

Nhật Vũ| 30/05/2016 07:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Triều Tiên - bị kết tội phản quốc nếu dùng điện thoại Trung Quốc; Colombia giải cứu gần 100 bé gái bị bắt làm nô lệ tình dục; Nữ phi công Ukraine muốn tranh cử Tổng thống...là những tin tức thế giới đáng chú ý 24h qua.

Triều Tiên: Bị kết tội phản quốc nếu dùng điện thoại Trung Quốc

Tin tức thế giới 24 giờ: Triều Tiên - bị kết tội phản quốc nếu dùng điện thoại Trung Quốc

Lãnh đạo Kim Jong Un kiểm tra một nhà máy điện thoại di động sản xuất trong nước

Theo Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin, ông Kim Jong Un vừa ra chỉ đạo những ai vi phạm lệnh cấm dùng điện thoại Trung Quốc sẽ bị trừng phạt như người phạm tội phản quốc. Đây là chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Kim Jong Un nhằm siết chặt lệnh cấm người dân Triều Tiên dùng điện thoại Trung Quốc.

Động thái này được cho là nhằm ngăn ngừa người Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc và đề phòng thông tin nội bộ bị rò rỉ ra thế giới bên ngoài.

Colombia giải cứu gần 100 bé gái bị bắt làm nô lệ tình dục

Tin tức thế giới 24 giờ: Triều Tiên - bị kết tội phản quốc nếu dùng điện thoại Trung Quốc

Cảnh sát Colombia đã bắt giữ nhiều nghi phạm trong chiến dịch giải cứu 

Theo nguồn tin quốc tế cho biết, cảnh sát Colombia giải phóng khoảng 200 phụ nữ trẻ và trẻ em gái bị bắt giữ trái phép và bóc lột tình dục thoát khỏi một mạng lưới tội phạm. Trong đó có ít nhất 79 bé gái chưa đến tuổi thành niên được giải cứu.

Có hơn 2.500 cảnh sát và quân đội thực hiện một vụ đột kích vào khu vực El Bronx, là khu vực tội phạm ma túy và mại dâm hoành hành và được ví như địa điểm nguy hiểm nhất Colombia.

Nữ phi công Ukraine muốn tranh cử Tổng thống

Nữ phi công Ukraine Nadiya Savchenko vừa được Tổng thống Nga Putin ra quyết định trao trả tự do cho biết sẽ tranh cử Tổng thống  Ukraine nếu thấy cần thiết.

Được biết, Savchenko là thành viên của đảng đối lập Batkivshchyna, mặc dù bị Nga giam giữ từ tháng 6/2014 nhưng Savchenko vẫn có tên trong danh sách đảng Batkivshchyna và giành đủ phiếu vào quốc hội.

Thủ tướng Malaysia muốn xử tội theo luật Hồi giáo

Tin tức thế giới 24 giờ: Triều Tiên - bị kết tội phản quốc nếu dùng điện thoại Trung Quốc

Thủ tướng Malaysia Najib Razak 

Mới đây, chính quyền của Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã gây bất ngờ khi trình lên quốc hội nước này một dự luật Hồi giáo, vốn được gọi là “hudud”. Dự luật này cho phép việc sử dụng các hình phạt Hồi giáo hà khắc như chặt tay chân hay ném đá.

IS dùng 50.000 dân thường làm lá chắn sống

Đại tá Steve Warren - phát ngôn viên của liên minh chống IS cho biết, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang dùng 50.000 dân thường làm lá chắn sống để chống đỡ chiến dịch quân sự của quân đội Iraq vào TP Fallujah.

Khoảng 70 tay súng đã thiệt mạng trong các trận không kích trong vòng 5 ngày qua tại Iraq và Syria, trong đó có Maher al-Bilawi - thủ lĩnh IS ở TP Fallujah.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức thế giới 24 giờ: Triều Tiên - bị kết tội phản quốc nếu dùng điện thoại Trung Quốc