Tiểu bang thứ 34 của Hoa Kỳ chấp nhận hôn nhân đồng tính

Hà Kim| 20/11/2014 21:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo BBC hôm 19/11, thẩm phán liên bang Hoa Kỳ cho phép công dân tiểu bang Montana được kết hôn đồng giới. Đây là bang thứ 34 trong liên bang Hoa Kỳ thông qua vấn đề này.

Theo đó, quyết định của thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Brian Morris có hiệu lực kể từ ngày 19/11. Ông cho biết, không phải người nào cũng đồng ý với quyết định này, tuy nhiên đây là cơ hội để các cặp đồng tính yêu nhau có thể đăng ký kết hôn và sống với nhau một cách hợp pháp.

Tiểu bang thứ 34 của Hoa Kỳ chấp nhận hôn nhân đồng tính

Montana cho phép kết hôn đồng giới

Thẩm phán Morris cho biết, quyết định này trái ngược với luật sửa đổi Hiến pháp Montana được phê duyệt bởi các cử tri Montana. Tuy nhiên, đã đến lúc Montana nhận ra cấm hôn nhân đồng giới là vi phạm quyền hiến pháp của các cặp vợ chồng đồng tính trong vấn đề bình đẳng của pháp luật.

Montana là một tiểu bang nằm ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ, là bang thứ 41 ra nhập liên bang vào ngày 8/ 11/1889. Theo phán quyết, Montana là một trong 34 tiểu bang cho phép hôn nhân đồng tính. Thẩm phán Morris được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào tháng 12/ 2013.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiểu bang thứ 34 của Hoa Kỳ chấp nhận hôn nhân đồng tính