Thủ tướng Angela Merkel: Covid-19 đang đe dọa 70% dân số Đức

Mai Anh (Ria.ru)| 12/03/2020 11:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Covid-19 có thể ảnh hưởng đến 70% dân số Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nói điều này tại một cuộc họp báo ở Berlin.

Theo đó, Thủ tướng Đức cho rằng, khi một loại virus đang hoành hành và không có thuốc để chữa trị cũng như phòng tránh thì 60% đến 70% dân số có thể sẽ bị nhiễm bệnh.

Thủ tướng Angela Merkel: Covid-19 đang đe dọa 70% dân số Đức

Ảnh minh họa.

Bà Merkel cũng kêu gọi các nước EU thực hiện các biện pháp cần thiết để chống lại Covid-19. Theo bà, các quốc gia châu Âu nên tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe để tránh tình trạng quá tải do sự lây lan mạnh mẽ của loại virus viêm phổi mới này.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức phản đối việc đóng cửa biên giới châu Âu để chống lại Covid-19. Bà nhấn mạnh rằng kiểm dịch tại nhà cũng là một biện pháp hiệu quả.

Bộ Y tế Đức lưu ý, hiện vẫn chưa có biện pháp nào có thể giúp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Theo dữ liệu gần đây, số lượng bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt quá 118.000 người, trong đó đã có khoảng 4.000 người tử vong.

Ở châu  Âu, tình hình phức tạp nhất được ghi nhận tại Ý: hơn 10.000 trường hợp dương tính với Covid-19, khoảng 630 người thiệt mạng. Tại Đức, số ca nhiễm Covid-19 là 1.300 ca, trong đó, 3 trường hợp đã tử vong.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Angela Merkel: Covid-19 đang đe dọa 70% dân số Đức