Thiếu tướng của Yemen bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc

Hà Kim| 26/12/2014 08:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo các quan chức Yemen, Thiếu tướng Yehia al-Marani - quan chức tình báo số 2 của Yemen bị các tay súng Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi bắt cóc hôm 25/12.

Nguồn tin từ AP cho biết, rạng sáng ngày 25/12, khoảng 20 tay súng đã đột nhập vào tư gia Tướng al-Marani - quan chức tình báo số 2, phụ trách an ninh nội địa Yemen tại thủ đô Sanaa.

Các tay súng yêu cầu ông ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ hạ vũ khí và bắt Tướng al-Marani phải đi theo chúng.

Thiếu tướng của Yemen bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc

Phiến quân Hồi giáo Houthi

Thiếu tướng Yehia al-Marani bị các tay súng đưa đi cùng bảo vệ riêng và lái xe, nhưng hai người này sau đó được thả ra.

Một nguồn tin cho biết, các tay súng là phiến quân Hồi giáo Shi'ite, được gọi là Houthi. Lực lượng này đã giành quyền kiểm soát thủ đô hồi tháng 9 vừa qua.

Nhóm này giao tranh với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda tại Yemen và tấn công bộ lạc dòng Sunni nhằm kiểm soát ra khu vực phía Nam thủ đô.

Hiện chưa rõ lý do phiến quân này bắt cóc ông al-Marani.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiếu tướng của Yemen bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc