Thái Lan dùng súng phun hơi nước tại Bangkok vì không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

Tuyết Nhung| 25/12/2018 09:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua chính quyền Bangkok, Thái Lan đã buộc phải sử dụng các biện pháp ngắn hạn để cải thiện tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại một số khu vực đông dân.

Tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô Bangkok, Thái Lan bắt đầu từ ngày 21/12. Đến ngày 23 và 24 là những ngày mật độ bụi siêu nhỏ đo được cao gấp nhiều lần mức an toàn. Chất lượng không khí đã trở thành nỗi ám ảnh của mỗi người dân.

Ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề nóng tại Bangkok trong những tuần gần đây với việc người dân không ngừng phản ánh về tình trạng khói bụi và các vấn đề về đường hô hấp.

Thái Lan dùng súng phun hơi nước tại Bangkok vì không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng

Tình trạng ô nhiễm không khí, khói mù bao phủ Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Ô nhiễm không khí được cho là nguyên nhân gây nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, bệnh phổi, tim mạch, các bệnh hô hấp cấp tính. Tờ Bangkok Post đã ví von tình trạng ô nhiễm không khí tại Thái-lan như “Nụ cười bị chôn vùi sau những chiếc khẩu trang” khi Thủ đô của nước này chìm trong sương mù độc hại hàng tuần trời. Tổ chức Hòa bình xanh của nước này cũng đã lên tiếng cảnh báo mức độ ô nhiễm của Thái-lan đang ở mức báo động.

Theo đó, chính quyền Bangkok đã cho sử dụng súng phun hơi nước tại những khu vực có mật độ ô nhiễm nghiêm trọng. Những chiếc súng phun nước này có khả năng bắn nước lên độ cao 30m. Đây là lần đầu tiên những thiết bị này được sử dụng. Bên cạnh đó, chính quyền Bangkok cũng bố trí công nhân vệ sinh tăng cường quét dọn đường phố. 

Trong đầu năm 2018, Thủ đô Bangkok cũng đã ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong hơn 40 ngày, khi bụi PM 2,5 vượt quá giới hạn an toàn cho phép khiến thành phố chìm trong khói bụi độc hại

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan dùng súng phun hơi nước tại Bangkok vì không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng