Tấn công ở Nigeria, 6 công dân Pháp thiệt mạng

Bạch Dương (Theo France24)| 10/08/2020 11:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ tấn công nhằm vào nhóm cứu trợ quốc tế đã xảy ra hôm 9/8 tại phía Tây Nam Nigeria làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 công dân Pháp, France24 đưa tin.

Tấn công ở Nigeria, 6 công dân Pháp thiệt mạng

Chiếc xe bị cháy tại hiện trường vụ tấn công

Vụ tấn công xảy ra tại một khu bảo tồn hươu cao cổ cách thủ đô Niamey 60 km, ở phía Tây Nam Nigeria.

Đây bị cho là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào công dân các nước phương Tây tại quốc gia Tây Phi này.

Theo đó, một nhóm các tay súng điều khiển xe máy đã chặn xe chở nhóm cứu trợ và tấn công họ. France24 cho biết, 8 người bị giết gồm 6 công dân Pháp, 1 hướng dẫn viên và 1 lái xe người bản địa.

Thống đốc vùng Tillaberi Tidjani Ibrahim Katiella cũng xác nhận thông tin trên với AFP.

Tổng thống Pháp xác nhận rằng các công dân Pháp đã bị giết ở Niger, nhưng không cho biết số người chết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nigeria Mahamadou Issoufou, Điện Elysee cho biết.

Hiện chưa rõ tổ chức nào gây ra vụ tấn công này.

“Hầu hết các nạn nhân đều bị bắn ... Chúng tôi tìm thấy một băng đạn đã trống rỗng tại hiện trường”, AFP dẫn một nguồn tin cho biết.

Pháp và nhiều nước vẫn luôn cảnh báo công dân về vấn đề an toàn khi di chuyển tại Nigeria - địa bàn hoành hành của các phần tử vũ trang, trong đó có Boko Haram và một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tấn công ở Nigeria, 6 công dân Pháp thiệt mạng