Tái chiếm Sinjar, người Kurd phát hiện hệ thống hầm của IS

Hà Kim| 21/11/2015 11:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lực lượng dân quân người Kurd mới phát hiện ra hệ thống hầm ngầm chằng chịt, kiên cố của IS sau khi tái chiếm thành phố Sinjar.

Theo Wall Street Journal, ngày 16/11 lực lượng dân quân người Kurd đã tình cờ phát hiện ra hệ thống đường hầm chằng chịt của IS sau khi tái chiếm thành phố Sinjar, bị IS chiếm giữ hồi tháng 8/2014.

Một binh sĩ người Kurd, Maj.Hussein Khuru Murad mô tả, “Có rất nhiều đường hầm, chúng tôi không thể đếm xuể. Hệ thống đường hầm này cho phép họ di chuyển dưới lòng đất và thiết lập một nhà máy sản xuất bom”. Người này còn cho biết, sau khi chiếm giữ thành phố Sinjar vào tháng 8/2014, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã xây dựng hệ thống này một cách bí mật và nhanh chóng, hệ thống đường ngầm có thể dẫn đến nhiều nơi khác tại Iraq và Syria.

Đây được mô tả như một kỳ công kỹ thuật, bao gồm cả hầm trú bom và là một hệ thống các lối đi ngầm nối từ khu nhà này tới khu nhà khác, có cả hệ thống thông gió, khu nấu ăn, khu ở... Nhờ mạng lưới này mà các chiến binh IS có thể dễ dàng di chuyển mà không bị phát hiện.

Tái chiếm Sinjar, người Kurd phát hiện hệ thống hầm của IS

Miệng hầm ngầm bí mật của IS, nơi dẫn tới nhiều khu vực khác trong đó có một xưởng sản xuất bom

Tái chiếm Sinjar, người Kurd phát hiện hệ thống hầm của IS

Hệ thống đường hầm bị phát hiện sau khi lực lượng người Kurd tái chiếm Sinjar

Tái chiếm Sinjar, người Kurd phát hiện hệ thống hầm của IS

Trong hầm có cả nơi nấu nướng và pha cà phê 

Tái chiếm Sinjar, người Kurd phát hiện hệ thống hầm của IS

Nhiều chai lọ bị bỏ lại, đây được cho là dấu vết của những chiến binh IS sống trong hầm

Tái chiếm Sinjar, người Kurd phát hiện hệ thống hầm của IS

Nhân viên an ninh của lực lượng người Kurd kiểm tra tài liệu của IS để lại trong hầm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái chiếm Sinjar, người Kurd phát hiện hệ thống hầm của IS