Số ca nhiễm Covid-19 vượt ngưỡng 3 triệu trên toàn cầu

Minh Khang| 29/04/2020 07:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thế giới báo cáo gần 217.000 ca tử vong vì Covid-19, trong hơn 3,1 triệu ca nhiễm, một số nước bắt đầu nới hạn chế khi tình hình đã ổn định hơn.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, 3.111.730 ca nhiễm và 216.857 ca tử vong do SARS-CoV-2 được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt 75.553 và 6.306 ca so với hôm qua. 925.442 người đã hồi phục sau khi ghi nhận thêm 33.638 trường hợp trong 24 giờ qua.

Vùng dịch lớn nhất thế giới Mỹ ghi nhận 1.011.600 ca nhiễm, trong đó 58.343 người đã tử vong, tăng lần lượt 26.226 và 2.391 ca. Đến nay, Mỹ đã thực hiện gần 5,8 triệu xét nghiệm, cao nhất thế giới, song giới chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ.

Một số bang như Alaska, Georgia, Oklahoma đã nới lỏng các biện pháp cách biệt cộng đồng nhằm ngăn virus lây lan, trong bối cảnh nền kinh tế rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, New York, bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, tỏ ra thận trọng khi tỷ lệ nhập viện vẫn cao.

Tổng thống Putin cảnh báo Nga chưa tới "đỉnh dịch"

Phát biểu trong cuộc họp với các quan chức cấp cao chính phủ và lãnh đạo các vùng, được phát sóng truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/4 đã tuyên bố kéo dài giai đoạn nghỉ việc tới ngày 11/5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Các lệnh hạn chế tại Nga theo dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào cuối tháng 4, song Tổng thống Putin cảnh báo Nga vẫn chưa chạm đỉnh dịch.

Ông đã chỉ thị cho chính phủ đưa ra các biện pháp mới nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế và người dân cũng như chuẩn bị những khuyến cáo về việc dần nới lỏng phong tỏa trước ngày 5/5.

Theo website thống kê worldometers.info, Nga ghi nhận 93.558 ca nhiễm, trong đó có 867 ca tử vong. Tổng số ca hồi phục là 8.456 ca.

Số ca nhiễm Covid-19 vượt ngưỡng 3 triệu trên toàn cầu

Pháp ghi nhận hơn 23.600 ca tử vong vì COVID-19

Tính đến tối 28/4, số ca tử vong vì nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây COVID-19 tại Pháp đã lên tới 23.660 người (tăng 367 ca trong 24 giờ), trong đó có 14.810 người ở bệnh viện (tăng 313 ca) và 8.850 người ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội (tăng 54 ca).

Hiện có 27.484 người đang nằm viện (giảm 571 trường hợp so với hôm trước), trong đó 4.387 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 221 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã trình bày trước Quốc hội kế hoạch của Chính phủ về việc nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa toàn quốc từ ngày 11/5.

Kế hoạch này được 75 đại diện cho tổng số 577 nghị sỹ tranh luận trước khi đưa ra quyết định thông qua bỏ phiếu. 

Theo ông Edouard Philippe, sau giai đoạn nới lỏng đầu tiên vào ngày 11/5, giai đoạn hai sẽ bắt đầu từ ngày 2/6 và kéo dài trong 3 tuần, với các biện pháp phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học sẽ từng bước mở cửa từ 11/5, một số trường trung học cơ sở từ 18/5. Học sinh trung học phổ thông sẽ không đến trường trước tháng 6.

Thủ tướng đã tái khẳng định mục tiêu của Chính phủ là 700.000 xét nghiệm/tuần kể từ ngày 11/5. Những người được xác nhận dương tính sẽ có 2 sự lựa chọn cách ly: hoặc tại các khách sạn mà nhà nước tạm thời trưng dụng, hoặc tại nhà riêng trong trường hợp cả gia đình chấp nhận cùng cách ly với người bệnh trong 14 ngày.

Anh ghi nhận thêm 586 ca tử vong do COVID-19

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo, số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại các bệnh viện của Anh đã tăng thêm 586 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 21.678 người, tính tới 16h GMT (23h giờ Hà Nội) ngày 27/4.

Bộ trưởng Matt Hancock cho biết Anh sẽ công bố số liệu tử vong hàng ngày tại các cơ sở chăm sóc và trong cộng đồng từ ngày 29/4. Trước đó, số liệu này được Văn phòng Thống kê quốc gia công bố, song thời gian bị chậm hơn một tuần so với thực tế.

Italy vượt ngưỡng hơn 200.000 ca mắc COVID-19

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 28/4 thông báo, Italy ghi nhận thêm 2.100 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 201.505 trường hợp.

Cùng ngày, số ca tử vong tăng lên 27.359 trường hợp (tăng 382 ca) và số ca hồi phục là 68.941 người (tăng 2.317 người).

Cơ quan Bảo vệ dân sự cũng cho biết Italy hiện có 19.723 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó, tổng số ca phải điều trị tích cực là 1.863 ca, giảm 93 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, phát biểu với báo giới trong chuyến thăm vùng Lombardy, tâm dịch phía Bắc, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm trở lại hay bùng phát các ổ dịch là rất rõ ràng, do đó, Italy sẽ áp dụng các biện pháp nới lỏng nhưng thận trọng.

Theo kế hoạch, nước này sẽ triển khai khai giai đoạn 2 từ ngày 4/5, Thủ tướng Conte cho rằng hơn 4,5 triệu người dân sẽ quay trở lại làm việc và sẽ tạo ra nhiều nguy cơ lây nhiễm, đó là lý do các trường học vẫn phải đóng cửa.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ai Cập tăng mạnh

Ngày 28/4, truyền thông nhà nước Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Y tế cho hay, nước này đã phát hiện thêm 260 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng ca mắc bệnh lên 5.042 người.

Bên cạnh đó, số bệnh nhân tử vong do mắc COVID-19 cũng tăng thêm 22 người, nâng tổng số ca tử vong lên tới 359.

Ngoài ra, với việc có thêm 68 người khỏi bệnh, tính đến nay Ai Cập có tổng số 1.304 bệnh nhân mắc COVID-19 đã bình phục hoàn toàn. Đáng chú ý, theo Bộ Y tế Ai Cập, có 17 ca tử vong được ghi nhận trong 2 ngày vừa qua được xác định đã qua đời trước khi đến bệnh viện.

Bên cạnh đó, theo tờ Ahram, một số cơ sở y tế ở Ai Cập phát hiện nhiều trường hợp là y, bác sĩ đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Điều này làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng lây nhiễm chéo tại các bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Trước đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã cảnh báo rằng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể sẽ tăng thêm. Theo ông Madbouly, chính phủ có khả năng khống chế được dịch COVID-19. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 tiếp tục tăng đáng kể và vượt tầm kiểm soát, Chính phủ Ai Cập ngay lập tức sẽ thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt hơn hiện nay.

Saudi Arabia ghi nhận số ca mắc vượt mốc 20.000 người

Hãng thông tấn SPA đưa tin, các ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Saudi Arabia tới ngày 28/4 đã vượt mốc 20.000 người sau khi ghi nhận thêm 1.266 ca trong 24 giờ qua.

Cũng trong thời gian này, Saudi Arabia xác nhận thêm 8 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở quốc gia Trung Đông lên 152 người.

Người phát ngôn Bộ Y tế Saudi Arabia, ông Mohammed Al Abdulaali khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ rằng 66% số ca bệnh nhân mới được phát hiện là thông qua xét nghiệm ngẫu nhiên, trong khi 77% không phải là người Saudi Arabia.

Trong tổng số 20.077 ca mắc COVID-19 trên toàn Saudi Arabia có 16.141 ca phải điều trị tích cực trong khi 118 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hơn 5.000 người ở Brazil tử vong

Bộ Y tế ngày 28/4 thông báo, Brazil - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19 ở Nam Mỹ - đã ghi nhận hơn 5.000 trường hợp tử vong vì đại dịch này sau khi xác nhận thêm 474 ca tử vong trong 24 giờ qua. Tính tới nay, số người mắc COVID-19 ở Brazil đã tăng lên 71.886 trường hợp.

Như vậy, tổng số người chết do đại dịch ở Brazil đã vượt qua Trung Quốc - nơi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19 khởi nguồn và lây lan ra khắp thế giới.

Đông Nam Á ghi nhận 41.928 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 14.677 người đã chết. Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với 14.951 ca nhiễm và 14 ca tử vong. Indonesia xếp thứ hai với 9.511 ca nhiễm và 7.773 ca tử vong, trong khi Philippines là vùng dịch lớn thứ ba. Đông Timor và Lào tiếp tục là hai nước trong khu vực chịu ít ảnh hưởng nhất từ Covid-19, với lần lượt 24 và 19 ca nhiễm nCoV. Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào chưa ghi nhận ca tử vong nào.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca nhiễm Covid-19 vượt ngưỡng 3 triệu trên toàn cầu