Singapore chiêu đãi phóng viên hội nghị Mỹ - Triều thực đơn 45 món

Hà Kim (Theo Reuters)| 11/06/2018 09:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các phóng viên trong và ngoài nước tới Singapore đưa tin về hội nghị Mỹ - Triều sẽ được chiêu đãi 45 món ăn từ 15 nền ẩm thực.

Reuters ngày 10/6 đưa tin, khoảng 3.000 nhà báo dự kiến sẽ có mặt tại tòa nhà F1 Pit, khu trung tâm truyền thông về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore từ ngày 10 đến 13/6.

Cùng với phóng viên nước chủ nhà, các nhà báo đến từ Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Mỹ, Italy, Anh, Australia, Brazil và Trung Đông sẽ được tập đoàn dịch vụ mặt đất Sats cung cấp suất ăn trưa và tối. Ngoài ra, một vài nhà cung cấp thực phẩm khác cũng được chính quyền Singapore lựa chọn để giúp các nhà báo chuẩn bị bữa sáng, trưa, bữa xế và tối.

Singapore chiêu đãi phóng viên hội nghị Mỹ - Triều thực đơn 45 món

Nhân viên chuẩn bị suất ăn trong khu bếp của Sats

Sats dự kiến phục vụ hơn 7,2 tấn thực phẩm cho hơn 7.000 suất ăn. Mỗi ngày sẽ có hai ca phục vụ, mỗi ca 25 đầu bếp. 10 nhân viên khác sẽ vận chuyển đồ ăn tới khu phân phát. Phần lớn các suất ăn chế biến tại khu bếp của Sats ở sân bay Changi và thực đơn bao gồm 45 món đặc trưng của 15 nền ẩm thực, đảm bảo phù hợp với khẩu vị mọi người.

Theo đó, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều giữa Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra tại đảo Sentosa, Singapore ngày 12/6.

Hiện nhà chức trách Singapore đã khoanh vùng những địa điểm liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh thành những khu vực đặc biệt được tăng cường an ninh trong thời gian từ ngày 10-14/6, trong đó có khách sạn Capella trên đảo Sentosa - nơi tổ chức hội nghị, các điểm xung quanh khách sạn Shangrila (nơi ở của Tổng thống Mỹ) và khách sạn St.Regis (nơi ở của nhà lãnh đạo Triều Tiên).

Tại những khu vực này, cảnh sát đã phong tỏa đường phố và kiểm tra an ninh. Trong một thông báo phát đi ngày 10/6, cảnh sát Singapore cho biết, đến nay đã có 4 đối tượng bị trục xuất khỏi nước này do những hành vi bất hợp pháp, cũng như là nghi can khủng bố trong nỗ lực nhằm siết chặt an ninh trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Cụ thể, hai phóng viên của Kênh truyền hình KBS Hàn Quốc đã bị buộc phải hồi hương vào ngày 9/6, sau khi bị cảnh sát Singapore bắt giữ do xâm nhập trái phép nhà riêng của Đại sứ Triều Tiên tại nước này vào ngày 7/6.

Các cơ quan chức năng Singapore cũng đã từ chối nhập cảnh một nghi can khủng bố quốc tịch Australia có tên Zeky Mallah (34 tuổi) ngay khi người này vừa đặt chân tới sân bay quốc tế Changi, trên chuyến bay từ thành phố Sydney vào ngày 6/6. 

Một công dân khác đến từ quốc gia trong khu vực Đông Nam Á cũng bị từ chối nhập cảnh, sau khi lực lượng chức năng của Singapore phát hiện người này đã vào những trang mạng tìm kiếm các thông tin về đánh bom tự sát bằng điện thoại.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, ông K Shanmugam cho hay, tất cả người dân cũng như khách du lịch tới Singapore trong thời gian này đều được thông báo tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp địa phương, đồng thời nhấn mạnh những trường hợp vi phạm pháp luật có thể bị trục xuất về nước và hủy thị thực.

3.000 phóng viên đến Singapore để đưa tin về sự kiện cũng được khuyến cáo nếu vi phạm bất kỳ một quy định nào về pháp luật của nước này cũng sẽ ngay lập tức bị tước thẻ tác nghiệp.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Singapore chiêu đãi phóng viên hội nghị Mỹ - Triều thực đơn 45 món