Sập khách sạn ở Trung Quốc: 49 người được giải cứu, 10 người tử vong

Bạch Dương (Theo CGTN)| 08/03/2020 19:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên quan đến vụ sập khách sạn ở Trung Quốc, hiện đã giải cứu được 49 người; 10 người đã chết và 38 người phải nhập viện, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Trước đó, như tin đã đưa, giới chức thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam  Trung Quốc  cho biết khách sạn Xinjia ở quận Lịch Thành bị sập lúc 19h30 (18h30 giờ Hà Nội) ngày 7/3.

Sập khách sạn ở Trung Quốc: 49 người được giải cứu, 10 người tử vong

Theo thông tin mới nhất từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đến nay đã giải cứu được 49 người

Sau khi sự việc xảy ra, khoảng 150 nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa đã được điều đến hiện trường để tìm kiếm những người sống sót. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã cử 18 chuyên gia y tế để hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp.

Thời điểm khách sạn bị sập có 70 người ở bên trong. Theo thông tin mới nhất từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đến nay (chiều 8/3) đã giải cứu được 49 người. Trước đó, vào lúc 16h00 (theo giờ Bắc Kinh), 48 người được giải cứu, trong đó 10 người đã chết và 38 người phải nhập viện.

Hiện lực lượng tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn lại đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn.

Sập khách sạn ở Trung Quốc: 49 người được giải cứu, 10 người tử vong

Sập khách sạn ở Trung Quốc: 49 người được giải cứu, 10 người tử vong

Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn lại đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát của khách sạn.

Được biết, khách sạn Xinjia được xây dựng vào năm 2018. Khách sạn được sử dụng để cách ly những người có tương tác trực tiếp với những ca nhiễm virus Corona.

Tại khu vực cách ly này tập trung cư dân các địa phương nơi có tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, ví dụ, như đại diện đến từ tỉnh Hồ Bắc và thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang.

Tuy nhiên, những người được cách ly trong khách sạn này không bị nhiễm Covid-19, họ đồng thời cũng không bị nghi nhiễm bệnh, nhưng bị cách ly bắt buộc vì có tiếp xúc gần với người bị nhiễm chủng mới virus corona.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Giới chức trách Trung Quốc cho rằng vụ sập khách sạn có thể liên quan đến việc tu sửa tòa nhà. Hiện chủ khách sạn đã bị tạm giữ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập khách sạn ở Trung Quốc: 49 người được giải cứu, 10 người tử vong