Sắp đến thời hạn trả tiền chuộc nhưng Nhật chưa liên lạc được với IS

Hà Kim| 23/01/2015 07:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Reuters ngày 22/1, Chính phủ Nhật Bản cho biết, Nhật Bản vẫn chưa liên lạc được với IS, khi thời hạn phải trả số tiền chuộc 200 triệu USD để dành cuộc sống của hai con tin sắp hết.

Sắp đến thời hạn trả tiền chuộc nhưng Nhật chưa liên lạc được với IS

Video do IS công bố chiếu trên màn hình lớn trên đường phố Nhật

Các quan chức Nhật Bản cho biết, họ đang làm hết sức mình để liên lạc với ISIS sau khi nhóm này công bố 1 video dọa giết 2 con tin người Nhật và đòi tiền chuộc trong vòng 72 giờ. Tuy nhiên, Tổng thư ký Nhật Bản, Yoshihide Suga cho biết, cho đến giờ này, Tokyo vẫn chưa nhận được tin tức gì từ 2 công dân của họ.

Phía Nhật Bản cho biết, họ vẫn đang cố gắng liên lạc với những kẻ bắt cóc ISIS thông qua bên thứ ba như chính phủ trong khu vực hoặc lãnh đạo bộ tộc địa phương.

Ông Suga cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng giải cứu họ càng sớm càng tốt”.

Theo tính toán, chính phủ Nhật Bản sẽ  phải trả số tiền đó vào 14:50 (12:50 ET) thứ Sáu (23/1).

Trong lúc này, chính phủ Jordan cho hay, Jodan sẽ nỗ lực giúp đỡ Nhật hết mình nhằm đảm bảo giải cứu cho 2 con tin Goto và Yukawa càng sớm càng tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắp đến thời hạn trả tiền chuộc nhưng Nhật chưa liên lạc được với IS