Rơi trực thăng trên biển Na Uy, 11 người thiệt mạng

TG| 30/04/2016 05:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một chiếc trực thăng chở 13 người đã bị rơi ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây Nauy.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một vụ nổ lớn và thấy một số người rơi xuống vùng biển trên, trong khi chiếc trực thăng nổ tung trên một hòn đảo nhỏ. Khu vực này nằm ở ngay phía Tây Bergen, thành phố lớn thứ 2 của Na Uy, nơi thường xuyên có trực thăng hoạt động phục vụ các cơ sở dầu khí ở ngoài khơi.

Rơi trực thăng trên biển Na Uy, 11 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại khu vực trực thăng rơi trên bờ biển phía tây Bergen, Na Uy ngày 29/4. Ảnh: AFP

Kênh truyền hình TV2 của Na Uy đã ghi lại được hình ảnh các cột khói bốc cao trong khu vực máy bay rơi. Cơ quan tình trạng khẩn cấp đã được huy động tới hiện trường và một số người đã được cứu.

Trung tâm điều phối cứu hộ Na Uy cho biết đã tìm thấy 11 thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay vận tải lên thẳng ở bờ biền phía Tây Na Uy ngày 29/4. 

Trung tâm này xác nhận trên chiếc máy bay gặp nạn có 13 người gồm 11 người Na Uy, 1 người Anh và 1 người Italy, tất cả đều làm việc cho tập đoàn dầu khí quốc gia Na Uy Statoil. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích, song theo người phát ngôn của trung tâm cứu hộ, cơ hội tìm thấy 2 người còn sống rất mong manh.

Chiếc trực thăng vận tải rơi gần bờ biển thành phố Bergen khi đang từ giàn khoan dầu Gullgaks B bay về sân bay Bergen.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi. Đây là vụ tai nạn máy bay trực thăng nhiều thương vong nhất ở Na Uy kể từ vụ việc năm 1997, khi một máy bay trực thăng rơi xuống biển trong lúc bay ra một giàn khoan ngoài khơi, làm toàn bộ 12 người trên máy bay thiệt mạng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rơi trực thăng trên biển Na Uy, 11 người thiệt mạng