Nước Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố chứ không phải người Hồi giáo

Minh Thi| 14/01/2015 08:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tuyên bố trên được Thủ tướng Pháp đưa ra tại cuộc họp Quốc hội diễn ra sau tang lễ tổ chức cho 7 nạn nhân trong vụ tấn công tòa soạn báo trào phúng Charlie Hebdo tuần trước.

Trong cuộc họp Quốc hội đầu tiên kể từ sau khi một loạt sự kiện kinh hoàng diễn ra tại Thủ đô Paris hồi tuần trước, các nhà lập pháp nước Pháp đã dành một phút tưởng niệm những nạn nhân xấu số trước khi hát quốc ca.

Phát biểu trước Quốc hội Pháp, Thủ tướng Manuel Valls tuyên bố rằng các tay súng Hồi giáo - những kẻ đã sát hại 17 người ở Thủ đô Paris - muốn tiêu diệt “tinh thần nước Pháp” nhưng đã thất bại.  

Nước Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố chứ không phải người Hồi giáo

Thủ tướng Pháp Manuel Valls

Ông Manuel Valls đánh giá rằng cuộc tuần hành khổng lồ với sự tham gia của hàng triệu người trên khắp nước Pháp hôm chủ nhật vừa qua là một “phản ứng tuyệt vời” đối với hành vi bạo động.

Trước đó, Thủ tướng Pháp khẳng định: “Chúng ta đang đứng trước cuộc chiến chống lại lực lượng thánh chiến Hồi giáo và chủ nghĩa khủng bố. Nước Pháp không chống lại thế giới Hồi giáo và những người theo đạo Hồi”.

Với những “bài học rút ra được” từ những cuộc tấn công xảy ra tại Thủ đô Paris, Thủ tướng Manuel Vallas đưa ra một loạt biện pháp nhằm đối phó với chủ nghĩa khủng bố cũng như các cuộc thánh chiến, trong đó có việc tạo “không gian sống đặc biệt” cho các chiến binh thánh chiến trong nhà tù và thắt chặt hơn nữa việc giám sát internet và phương tiện truyền thông.

Nước Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố chứ không phải người Hồi giáo

Nước Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố chứ không phải người Hồi giáo

Tưởng nhớ các nạn nhân trong cuộc tấn công tại Thủ đô Paris hồi tuần trước

Nước Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố chứ không phải người Hồi giáo

Ông Manuel Valls đánh giá rằng cuộc tuần hành khổng lồ với sự tham gia của hàng triệu người trên khắp nước Pháp hôm chủ nhật vừa qua là một “phản ứng tuyệt vời” đối với hành vi bạo động.

Thủ tướng Pháp nói: “Chúng ta phải đối phó với tình huống đặc biệt bằng biện pháp đặc biệt”, nhưng loại trừ “những biện pháp đặc biệt không theo nguyên tắc của luật pháp và đi chệch hướng các giá trị”.

Nhằm đối phó với những cuộc tấn công bất ngờ, Bộ Quốc phòng Pháp đã triển khai 10.000 binh sĩ tại các địa điểm như giáo đường, nhà thờ và sân bay.

Ấn bản mới nhất của tuần báo Charlie Hebdo dành nguyên trang nhất đăng bức tranh biếm họa nhà tiên Muhammad đang khóc và cầm khẩu hiểu “Je suis Charlie" (Tôi là Charlie) - một khẩu hiệu được sử dụng trong cuộc biểu tình ngày 11/01/2015 vừa qua, kèm theo dòng chữ “Tất cả đã được tha thứ”. Tuy nhiên, nội dung bên trong không có bất cứ bức tranh biếm họa nào về nhà tiên tri này.

Nước Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố chứ không phải người Hồi giáo

Trang nhất ấn bản mới nhất của tuần báo Charlie Hebdo

Tòa soạn Charlie Hebdo cũng đăng một bài viết cảm ơn gửi tới hàng triệu người dân trên thế giới đã tham gia biểu tình. Ban biên tập Charlie Hebdo cho biết không muốn nói thêm những lời nói ám chỉ đã khiêu khích người Hồi giáo, bởi bằng cách này hay cách khác thì chúng đã gây rắc rối cho mọi người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước Pháp chống lại chủ nghĩa khủng bố chứ không phải người Hồi giáo