Núi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yên

Hoàng Kim| 23/04/2015 16:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một trong ba ngọn núi lửa nguy hiểm nhất của Chile đã bất ngờ phun trào vào lúc 18:00 giờ (giờ địa phương) ngày 22/4, khiến hơn 1.500 người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Núi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yên

Ngọn núi lửa Calbuco nhìn từ thị trấn Puerto Montt, cách đó 20 dặm

Ngọn núi lửa có tên Calbuco, phía Nam Chile – một trong ba ngọn núi lửa nguy hiểm nhất trong 90 ngọn núi lửa trên khắp đất nước này bất ngờ phun trào khủng khiếp vào 18:00 giờ (giờ địa phương) ngày 22/4. Tuy nhiên, người dân không nhận được bất cứ cảnh báo nào.

Calbuco bắt đầu phun trào vào năm 1961, và lần cuối cùng nó hoạt động là vào năm 1972. Sau 40 năm nằm im lìm, Calbuco bất ngờ hoạt động trở lại với những cột tro bụi và khói khổng lồ bao trùm bầu trời.

Ngay cả tại Argentina, cách xa núi lửa tới 100 dặm, người ta vẫn có thể nhìn thấy cột tro bụi khổng lồ, theo Dailymai.

Hàng ngàn người sống tại thị trấn Ensenada và một số thị trấn nhỏ lân cận ngay lập tức phải sơ tán.

Vào tháng 3 vừa qua, núi lửa Villarrica của Chile cũng bất ngờ phun trào mang theo hàng tấn tro bụi và nham thạch. 

Núi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yên  

Cột khói khổng lồ được chụp tại thị trấn Puerto Varas, cách đó 25 dặm

Núi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yên

Không có bất kỳ cảnh báo nào trước khi Calbuco hoạt động trở lại sau 40 năm

Núi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yên

Calbuco là một trong ba ngọn núi lửa nguy hiểm nhất Chile

Núi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yênNúi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yên

Cột tro bụi...

Núi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yên

... và đám mây khổng lồ bao phủ bầu trời Chile

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Núi lửa Chile phun trào mạnh mẽ sau hơn 40 năm ngủ yên