Nổ khí gas tại bệnh viện phụ sản, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ngọc Hà| 30/01/2015 08:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Các quan chức cho biết, ít nhất hai người thiệt mạng trong một vụ nổ khí gas tại bệnh viện phía Tây nam, Mexico City.

Nổ khí gas tại bệnh viện phụ sản, ít nhất 2 người thiệt mạng

Nhiều người còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát

BBC dẫn lời thị trưởng Miguel Angel Mancera cho biết, ít nhất 2 người thiệt mạng, 54 người khác bị thương trong đó có 22 trẻ em và nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát trong một vụ nổ khí gas tự nhiên hôm thứ 5 (29/1) tại bệnh viện phụ sản Cuajimalpa, Tây nam, Mexico City.

Thị trưởng cho biết thêm, ít nhất 8 người bị thương nặng và nhiều người bị thương do bị các mảnh kính vỡ bay vào người.

Nguyên nhân được cho là chiếc xe tải chở khí đốt cho bệnh viện thuộc công ty khí đốt Nieto, một trong bốn nhà cung cấp khí đốt lớn nhất Mexico bị rò rỉ ống dẫn và gây nên vụ nổ khủng khiếp trên.

Hiện công ty này chưa đưa ra bình luận nào về vụ nổ. Tài khoản Twitter và trang cá nhân Facebook của công ty này cũng luôn để ở chế độ offline.

Bệnh viện Cuajimalpa nằm ở ngoại ô phía tây nam Mexico City, được thành lập vào năm 1993. Bệnh viện là một phần trong hệ thống y tế của chính phủ Mexico.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nổ khí gas tại bệnh viện phụ sản, ít nhất 2 người thiệt mạng