Nhật Bản lo ngại siêu động đất do hàng loạt cá heo mắc cạn

Hà Kim| 12/04/2015 07:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 150 con cá heo mắc cạn tại bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản, khiến các chuyên gia nghiên cứu Nhật Bản đang lo ngại sẽ có một trận siêu động đất tương tự như thảm họa năm 2011 tại đất nước này.

Nhật Bản lo ngại siêu động đất do hàng loạt cá heo mắc cạn

150 con cá heo bị mắc cạn trên 10 km bờ biển Đông Bắc Tokyo

Cảnh quay trên kênh truyền hình NHK (Nhật Bản) hôm 10/4 cho thấy, hàng trăm con cá heo bị trôi dạt vào bãi biển TP Hokota, Đông Bắc Tokyo. Hàng chục người dân đã dùng xô để múc nước đổ lên người những chú cá heo và dùng khăn tắm thấm nước giữ ẩm cho chúng.

Nhật Bản lo ngại siêu động đất do hàng loạt cá heo mắc cạn  

Người dân lấy nước và đắp khăn giữ ẩm cho cá heo 

 

Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, 150 con cá heo mắc cạn trên bờ cát, sức khỏe rất yếu, nằm la liệt trên khoảng 10km bờ biển. Chúng đều có chiều dài từ 2-3 m, thân thể bị trầy xước khá nhiều do mắc kẹt lâu trên bờ cát khô. Sau những nỗ lực giải cứu nhiều con cá heo chết ngay sau đó. Chỉ có 3 con được cứu sống và thả về biển. Những con cá heo chết sau đó được người dân và chính quyền địa phương đưa đi chôn.

Ông Tadasu Yamada, chuyên gia về động vật biển có vú làm việc tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia (NMNS) cho biết, những con cá heo có vẻ như gặp các vấn đề về sinh lý hay tâm lý và phải đối mặt với một mối đe dọa nào đó.

Nhật Bản lo ngại siêu động đất do hàng loạt cá heo mắc cạn

Sau nhiều nỗ lực giải cứu, nhiều chú cá heo bị chết chỉ còn lại 3 con

Vào năm 2011, trước khi trận động đất gây ra sóng thần và một thảm họa hạt nhân 6 ngày, cũng có khoảng 50 con cá heo bị mắc kẹt trên một bãi biển gần đó. Cũng giống như ở New Zealand vào cùng năm đó, 100 con cá voi mắc cạn vài ngày trước khi trận động đất lớn làm rung chuyển thành phố lớn thứ hai New Zealand, Christchurch.

Các nhà bình luận trực tuyến đang lo ngại Nhật Bản sẽ hứng chịu một trận động đất giống hồi năm 2011 sau vụ 150 con cá heo mắc cạn, mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nào về mối liên hệ giữa 2 sự việc trên. Nhưng các nhà khoa học vẫn đang cố gắng tìm kiếm xem liệu có sự liên quan nào giữa việc chúng phải “chạy trốn” khỏi môi trường sống với những mối nguy hiểm từ động đất hay sóng thần.

Nhật Bản lo ngại siêu động đất do hàng loạt cá heo mắc cạn

Chỉ còn lại 3 chú cá được cứu sống và thả về biển

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản lo ngại siêu động đất do hàng loạt cá heo mắc cạn