Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Hà Kim| 12/03/2015 10:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã 4 năm trôi qua, nỗi buồn vẫn chưa nguôi. Nỗi ám ảnh, sợ hãi, thương nhớ vẫn còn trong ánh mắt những người dự lễ tưởng niệm.

Hôm qua (11/3), tất cả các thành phố trên khắp nước Nhật kỷ niệm lần thứ tư để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa kép xảy ra vào tháng 3 năm 2011, khiến gần 20.000 người Nhật thiệt mạng hoặc mất tích.

Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia của Nhật Bản, thảm họa kép năm 2011 đã cướp đi sinh mạng của 15.891 người và 2.584 người khác vẫn mất tích, 230.000 người vẫn chưa trở về quê nhà kể từ sau khi thảm họa xảy ra. Toàn bộ cơ sở hạ tầng khu vực bị ảnh hưởng gần như bị san phẳng. Bên cạnh đó, nhà máy điện hạt nhân cũng bị hư hỏng nặng.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm mang tên Peace On Earth, Nhật hoàng Akihito cho biết, những người sống sót trong thảm họa năm đó hiện vẫn sống trong cuộc sống khó khăn và chật vật.

Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe cũng cho biết, trước mắt vẫn còn nhiều việc phải làm để khôi phục lại hoàn toàn Fukushima. Hiện tại,  nhà ở và công ăn việc làm cho người dân vẫn chưa được hoàn chỉnh. Nhật Bản đang có chương trình 5 năm để khôi phục hậu quả và sẽ được công bố vào mùa hè này, ông cho biết thêm.

Đúng 2:46 – giờ địa phương, thời điểm cách đây 4 năm, những cột sóng cao hàng chục mét đã nhấn chìm tất cả trong chưa đầy 30 phút, tất cả đều im lặng trong phút mặc niệm.

Nhiều người có mặt đã đặt hoa, thắp nến và cầu nguyện, không những thế, họ còn cùng nhau viết những lời động viên, ước nguyện cuộc sống mới tươi đẹp hơn với nhưng người dân ở Đông Bắc Nhật Bản.

Theo ông Suzuki Koichi, Trưởng Ban tổ chức Lễ tưởng niệm Peace On Earth, để khôi phục những khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa, vẫn cần có nhiều thời gian và những gì có thể làm được vào lúc này là tổ chức một buổi lễ tưởng niệm để mọi người xác thực với nhau rằng cần phải tiếp tục hướng về phía trước, tin tưởng vào tương lai.

Mỗi người tới tham dự buổi lễ đều có tâm tư, nỗi niềm riêng. Tuy nhiên, chắc chắn, tất cả mọi người đều có chung một ước nguyện đó là một cuộc sống bình yên trên Trái Đất.

Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe thực hiện nghi lễ trong lễ tưởng niệm với Nhật hoàng và Hoàng hậu

Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Nhiều người cầu nguyện tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong tảm họa tại Minamisanriku

Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Cảnh sát Nhật đặt những bông hoa tưởng nhớ các nạn nhân

Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Những em bé theo cha mẹ tới buổi lễ tưởng niệm

Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Một người đàn ông xót xa đứng bên bảng tên các nạn nhân xấu số

Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần

Những quả bóng hình bồ câu được thả trên vùng trời Miyagi, nơi động đất 9 độ richter để thể hiện khát vọng toàn thế giới sống trong yên ổn hòa bình

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhật Bản kỷ niệm 4 năm thảm họa sóng thần