Nhà Trắng đưa ra tuyên bố mới nhất về khả năng Mỹ tấn công Syria

Hà Kim (Theo Sputnik)| 12/04/2018 08:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mỹ dồn dập đưa ra các lời cảnh báo tấn công, tuy nhiên thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc Mỹ sẽ thực hiện phương án trừng phạt nào nhằm vào chính phủ Syria.

Sputnik đưa tin, trong buổi họp báo ngày 11/4 (theo giờ địa phương), thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết, Washington chưa đưa ra thời gian cụ thể cho vụ không kích nhằm vào Syria.

Ngoài ra, bà Sarah Sanders cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ một số lựa chọn quân sự khác nhằm vào Syria bên cạnh việc phát động vụ tấn công bằng tên lửa.

Nhà Trắng đưa ra tuyên bố mới nhất về khả năng Mỹ tấn công Syria

Thư ký báo chí của Nhà Trắng Sarah Sanders

Theo lời bà Sanders, Tổng thống Trump tin rằng Nga và Syria phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở thành phố Douma, Đông Ghouta, Syria. Dựa trên các thông tin tình báo có được, Mỹ khó lòng đồng tình với Nga khi nước này kết luận rằng hiện trường vụ tấn công là giả mạo.

Phát ngôn viên của Nhà Trắng cũng tuyên bố rằng, Nga phải chịu trách nhiệm hoàn toàn khi hậu thuẫn cho chính quyền Assad thực hiện vụ tấn công hoá học và đây là một sự thất bại của Nga khi liên tục đưa ra thông tin rằng vụ tấn công là giả mạo. Mỹ sẽ làm tất cả để đảm bảo điều này không xảy ra thêm lần nào nữa. Hiện, Mỹ có một số lựa chọn và tất cả những lựa chọn này vẫn đang được thảo luận. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Trước đó, ngày 7/4, cáo buộc về việc chính phủ Syria sử dụng khí clo tấn công thành phố Douma khiến 70 người chết được đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay lập tức chỉ đích danh ông Putin, Nga, Iran và Assad sẽ phải trả giá đắt cho việc này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà Trắng đưa ra tuyên bố mới nhất về khả năng Mỹ tấn công Syria