Ngụy trang làm cảnh sát, xả súng bắn chết 17 người tại Canada

Trâm Anh (theo NYP)| 20/04/2020 20:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ thảm sát kéo dài 12 tiếng, ít nhất 17 người thiệt mạng, trong bối cảnh Canada đang áp dụng lệnh phong tỏa, hạn chế ra ngoài để phòng ngừa dịch Covid-19.

Ngụy trang làm cảnh sát, xả súng bắn chết 17 người tại Canada

Kẻ xả súng Gabriel Wortman.

Cảnh sát Canada cho hay họ đã tìm thấy một số thi thể vào khuya 19/4 sau khi nhận được cuộc gọi trình báo ở thị trấn Portapique, cách thủ phủ Halifax khoảng 130 km về hướng Bắc.

Cuộc săn lùng hung thủ đã được khởi động và triển khai suốt 12 giờ sau đó.

Sĩ quan Chris Leather thuộc đơn vị điều tra tội phạm của lực lượng RCMP cho hay hung thủ mặc đồng phục cảnh sát, và ngụy trang cho ô tô thành xe tuần tra của cảnh sát đi qua một số nơi ở tỉnh Nova Scotia, Canada.

Cảnh sát sau đó tuyên bố hung thủ đã bị bắn chết tại một cây xăng ở thành phố Enfield, nằm ở hướng Tây Bắc của Halifax.

Ngụy trang làm cảnh sát, xả súng bắn chết 17 người tại Canada

Hiện trường cảnh sát chạm trán kẻ xả súng.

Hung thủ được xác định là Gabriel Wortman, một nha sĩ 51 tuổi. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy Wortman đã giết 17 người ở những nơi khác nhau. Cảnh sát vẫn đang xác định xem liệu còn có thêm nạn nhân nào khác không.

Cho đến nay cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của vụ xả súng.

Đây được xem là vụ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất kể từ tháng 12/1989 tại Canada, khi một tay súng bắn chết 15 phụ nữ ở Montreal.

Những vụ xả súng hàng loạt như thế này là khá hiếm ở Canada, do nước này áp dụng luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngụy trang làm cảnh sát, xả súng bắn chết 17 người tại Canada