Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Chí Tâm| 04/02/2019 19:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cũng giống như Việt Nam, các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore và một số nước châu Á khác đều có phong tục đón Tết Nguyên đán theo lịch âm.

Mùng một Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ bắt đầu vào 5/2. Khắp nơi trên thế giới, người dân đi sắm hoa, đồ trang trí về bày biện trong nhà, trong khi nhiều người khác tập trung tại những khu giải trí để tận hưởng ngày nghỉ.

Tại thời điểm này, Trung Quốc ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng, câu đối, phong bao lì xì, trang phục truyền thống. Không khí năm mới đang tràn ngập khắp các phố phường, trung tâm mua sắm, ...

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Trẻ em mặc đồ truyền thống tham dự một sự kiện được tổ chức chào đón năm mới nhân dịp Tết Nguyên đán tại Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Hình nộm lợn chào đón năm mới Kỷ Hợi tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Công viên Địa Đàn tại thủ đô Bắc Kinh khoác lên mình sắc đỏ và vàng của rất nhiều chữ "phúc" và đèn lồng, sẵn sàng chào đón năm Kỷ Hợi. Ảnh: Getty Images

Tại Singapore, không khí Tết đã rộn ràng khi khắp các con phố khoác lên mình các lớp trang trí nhiều màu sắc rực rỡ. Vào dịp Tết, các gia đình ở Singapore thường thích du xuân, tham gia các hoạt động ngoài trời, đi lễ chùa. Nhiều địa điểm biểu diễn ngoài trời đã hoàn tất các sự kiện ngoài trời như trình diễn món ăn truyền thống, thi viết thư pháp và các trò chơi đón xuân vui nhộn.

Hàng nghìn du khách đổ về Singapore vào dịp này để đón Tết cùng với người dân “Quốc đảo Sư tử’. Lễ hội đường phố kéo dài từ trung tuần tháng 1 cho tới đầu tháng 3 thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Một người phụ nữ chụp ảnh selfie trong hội hoa xuân Dahlia Dreams nhân dịp Tết Nguyên đán tại Vườn Vịnh, Singapore. Ảnh: Reuters

Người dân Malaysia cũng hoàn thành các bài tập tổng duyệt những màn múa lân truyền thống để biểu diễn trong dịp xuân. Những chiếc lồng đèn rực rỡ được treo kín mái chùa ở  Kuala Lumpur.

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Các giáo viên và học sinh viết thư pháp tại một sự kiện chào mừng năm Kỷ Hợi tại trường phổ thông Tsun Jin ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Reuters

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Trẻ em thích thú chơi đùa với lợn tại sự kiện chào đón năm mới ở thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: AP

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Tháp Tokyo, Nhật Bản sẽ được thắp sáng màu đỏ bằng cách sử dụng 36 đèn sân khấu lớn để đón mừng Tết Nguyên đán. Ảnh: IC

Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi

Du khách bên trong chiếc đèn lồng hình con lợn của nghệ sĩ John Deng ở Sydney, Australia. Ảnh: VCG

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân châu Á rộn ràng đón Tết Kỷ Hợi