Người biểu tình Hongkong tập trung tại sân bay để tiếp cận du khách quốc tế

Trâm Anh (theo AFP)| 26/07/2019 21:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 26/7, hàng trăm người Hongkong tiến vào sân bay quốc tế với nhiều biển hiệu, tờ rơi phản đối tình trạng cảnh sát dùng bạo lực trong các cuộc biểu tình trước đó với mục đích thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế tới Hongkong.

Hội trường sân bay thường có rất nhiều bạn bè và người thân hào hứng chờ đón những người thân yêu khi họ vừa xuống máy bay. Nhưng hôm nay, du khách đã được chào đón bởi một biển người biểu tình mặc áo đen hô khẩu hiệu chống chính phủ, giương biểu ngữ và phát tờ rơi. Cuộc biểu tình là nỗ lực mới nhất để gây áp lực lên các nhà lãnh đạo thân Bắc Kinh của Hongkong sau bảy tuần biểu tình rầm rộ.

Người biểu tình Hongkong tập trung tại sân bay để tiếp cận du khách quốc tế

Du khách được chào đón tại sân bay bởi một biển người biểu tình mặc áo đen hô khẩu hiệu chống chính phủ

Hàng ngàn người Hongkong, bao gồm cả tiếp viên hàng không, đã tổ chức một cuộc biểu tình tại sảnh đến của sân bay vào thứ Sáu để phổ biến cho du khách về các cuộc biểu tình hiện đang diễn ra tại trung tâm tài chính quốc tế.

Người biểu tình kêu gọi tiến hành điều tra về phản ứng chậm chạp của cảnh sát Hongkong với việc nhóm côn đồ tấn công người biểu tình trên đường về nhà tại ga tàu điện ngầm Yuen Long nửa đêm 21/7. Vụ việc khiến ít nhất 45 người bị thương và gây làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Hongkong.

Người biểu tình Hongkong tập trung tại sân bay để tiếp cận du khách quốc tế

Người biểu tình cho biết họ muốn phổ biến cho du khách biết về các cuộc biểu tình làm rung chuyển thành phố

Cảnh sát hôm nay đã đồng ý cho người biểu tình tập trung tại sân bay nhưng tuyên bố sẽ cấm cuộc biểu tình khác được lên kế hoạch ngày 28/7 tới tại Yeun Long. Tuy nhiên, người đứng đầu cuộc biểu tình cho biết họ sẽ tiếp tục xuống đường bất chấp lệnh cấm.

Ngày 25/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng ông hy vọng các cuộc biểu tình ở Hong Kong diễn ra ôn hòa và Trung Quốc giữ sự kiềm chế, không sử dụng đến quân đội để can thiệp vào các cuộc biểu tình.

Người biểu tình Hongkong tập trung tại sân bay để tiếp cận du khách quốc tế

Khách du lịch đã có một loạt các phản ứng từ bối rối và lưỡng lự đến ủng hộ

Hongkong đang diễn ra phong trào biểu tình kéo dài suốt hai tháng qua để phản đối dự luật dẫn độ. Những người biểu tình ban đầu phản đối dự luật dẫn độ người Hongkong sang Trung Quốc, khiến trưởng đặc khu Hongkong Carrie Lam phải tuyên bố "dự luật đã chết". Tuy nhiên, động thái này không thể xoa dịu làn sóng phẫn nộ của người dân, dẫn đến các cuộc biểu tình trên đường phố vào các dịp cuối tuần.

Người biểu tình Hongkong tập trung tại sân bay để tiếp cận du khách quốc tế

Nhiều du khách Trung Quốc đại lục được phóng viên tiếp cận đã từ chối bình luận

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người biểu tình Hongkong tập trung tại sân bay để tiếp cận du khách quốc tế