Nga: Tên lửa đẩy Rokot phóng 3 vệ tinh quân sự vào quỹ đạo

Minh Thi| 24/09/2015 21:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tối qua (23/9), tên lửa đẩy Rokot đã phóng thành công 3 vệ tinh liên lạc quân sự vào quỹ đạo, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Nga: Tên lửa đẩy Rokot phóng 3 vệ tinh quân sự vào quỹ đạo

Tên lửa đẩy Rokot phóng 3 vệ tinh quân sự của Bộ Quốc phòng Nga vào quỹ đạo vào tối qua (23/9). Ảnh: RIA Novosti

Vào lúc 1h00 (giờ Moscow) sáng 24/9 (tức 22h00 giờ GMT ngày 23/9), Lực lượng Không gian vũ trụ Nga đã phóng thành công tên lửa đẩy Rokot cùng với sự hỗ trợ của động cơ đẩy Briz-KM từ Trung tâm Vũ trụ Plesetsk đặt tại khu vực Arkhangelsk, miền tây bắc nước Nga. Rokot mang theo 3 vệ tinh quân sự liên lạc quân sự loại Strela-3M/Rodnik vào quỹ đạo.

“Ba vệ tinh được phóng vào quỹ đạo cho Bộ Quốc phòng Nga theo đúng thời gian dự tính”, RIA Novosti dẫn lời một phát ngôn viên cho biết.

Rokot (cũng được phát âm là Rockot) là một thiết bị phóng 3 tầng sử dụng chất nổ đẩy dạng lỏng. Đây là một biến thể của tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N (SS-19 Stiletto).

Phiên bản thương mại của nó được Eurockot Launch Services - một công ty liên doanh giữa Nga và Đức chế tạo, nhằm thực hiện các vụ phóng vệ tinh vào quỹ đạo Trái Đất ở tầm thấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Tên lửa đẩy Rokot phóng 3 vệ tinh quân sự vào quỹ đạo