Nga điều thêm tàu trang bị tên lửa hành trình chống hạm tới Địa Trung Hải

Minh Thi| 06/10/2016 21:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hải quân Nga vừa điều thêm một tàu chiến thuộc lớp Mirage được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Malakhit đến Địa Trung Hải, RIA Novosti đưa tin.

 Nga điều thêm tàu trang bị tên lửa hành trình chống hạm tới Địa Trung Hải

Hải quân Nga đã điều thêm tàu tên lửa nhỏ thứ ba thuộc Hạm đội Biển Đen tới Địa Trung Hải

Được biết, tàu tên lửa nhỏ Mirage thuộc Dự án 1234 biên chế Hạm đội Biển Đen đã xuất phát từ Sevastopol tới Syria để gia nhập đội tàu bảo vệ bờ biển Syria, RIA Novosti dẫn nguồn tin cơ quan thực thi pháp luật ở Crimea cho biết.

Trước đó, hôm 3/10, hai tàu tên lửa nhỏ trang bị tên lửa hành trình Calibr  thuộc Hạm đội Biển Đen cũng từ Sevastopol xuất phát theo hướng biển Địa Trung Hải. Hai chiếc  Serpukhov và Zeleny Dol mặc dù cùng lớp với tàu Mirage kể trên, song được phát triển theo Dự án 21.631.

* Trong một diễn biến khác, hiện chính phủ Đức đang thảo luận về khả năng áp dụng biện pháp trừng phạt mới nhằm chống lại Nga, The Wall Street Journal đưa tin.

Dẫn nguồn tin có liên quan mật thiết tới cuộc thảo luận này, The Wall Street Journal cho biết, các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra chính là câu trả lời cho chính sách về Syria hiện nay của Moscow. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định chính thức về việc liệu các biện pháp nhằm hạn chế quan hệ kinh tế với Nga có được thực thi hay không, bởi cuộc thảo luận mới chỉ đang ở giai đoạn mở đầu. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga điều thêm tàu trang bị tên lửa hành trình chống hạm tới Địa Trung Hải