Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ mới nhất cho Iran

Hoàng Hà| 24/02/2015 06:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec, Nga cho biết, Moscow đề nghị sẽ cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ Antey-2500 mới nhất cho Iran sau khi thỏa thuận cung cấp S-300 bị hủy bỏ do áp lực của phương Tây.

Dẫn lời Giám đốc điều hành tổng công ty Rostec, Sergei Chemezov, cơ quan thông tấn TASS của Nga cho biết, hiện Tehran đang xem xét lời đề nghị trên.

Theo ông Chemezov, Nga đã hủy bỏ hợp đồng cung cấp 5 hệ thống phòng thủ S-300 vào năm 2010 cho Iran do áp lực từ các nước phương Tây và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ mới nhất cho Iran

Hệ thống phòng thủ S-300

Sau thất bại này, Iran đệ đơn khiếu nại công ty vũ khí, Rosoboronexport với Tòa án Quốc tế tại Geneva.

Chính vì thế, Rostec đề nghị sẽ cung cấp Antey-2500 thay cho S-300. Tuy nhiên, phía Iran vẫn chưa có phản ứng gì về đề nghị này, ông Chemezov cho hay.

Công ty vũ khí Rosoboronexport thuộc Tổng công ty Rostec, là công ty xuất khẩu và nhập khẩu độc quyền vũ khí của Nga.

Hệ thống phòng thủ S-300, có tầm bắn 125 km. Nga đã cố gắng bán vũ khí này cho Syria và các nước Trung Đông khác, điều này dấy nên những lo ngại cho các nước phương Tây.

Còn tên lửa phòng thủ Antey-2500 được phát triển từ hệ thống S-300V thế hệ 1980 (SA-12A Gladiator và SA-12B Giant). Nó có thể bắn đi với tốc độ 4.500 mét mỗi giây trong phạm vi 2.500 km (1.500 dặm).

Theo ông Chemezov, xung đột từ các nước Trung Đông đã khiến doanh số từ việc bán vũ khí của Nga tăng mạnh. Trong năm ngoái, doanh số đạt được là 13 tỷ đô, ông cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ mới nhất cho Iran