Nga: Cháy lớn ở Siberia, gần 1.000 ngôi nhà bị thiêu rụi

Minh Thi| 13/04/2015 17:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra chiều qua (12/4) đã phá hủy gần 1.000 ngôi nhà ở trên 20 thị trấn và ngôi làng tại nước Cộng hòa Khakassia, phía nam miền Đông Siberia (Nga), RT đưa tin.

Theo thống kê mới nhất, 15 người bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Tổng cộng 77 người phải nhập viện, trong đó có 11 người bị thương nặng.

RIA Novosti dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách địa phương cho biết: “Số liệu mới nhất có được cho thấy, 982 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và phá hỏng”.

Nga: Cháy lớn ở Siberia, gần 1.000 ngôi nhà bị thiêu rụi

Nguyên nhân của vụ hỏa họa được xác định là do những người dân ở đây đã đốt đồng cỏ khiến đám lửa bị lan rộng

Nga: Cháy lớn ở Siberia, gần 1.000 ngôi nhà bị thiêu rụi

Người dân đia phương đứng trước đám cháy ở ngoại ô thành phố Abakan (Cộng hòa Khakassia)

Những cơn gió mạnh khiến đám cháy càng trở nên dữ dội. Giới chức địa phương buộc phải ban hành tình trạng khẩn cấp, theo RT.

Trên 1.000 người, gồm nhiều cư dân địa phương, đã cùng tham gia cuộc chiến chống lại “giặc lửa”. Hơn 200 xe cứu hỏa và 3 xe chuyên dụng cũng được huy động để dập tắt đám cháy.

RT cho biết, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều 2 máy bay và 7 trực thăng đến hiện trường để hỗ trợ.

Trong những năm gần đây, nạn cháy rừng và đồng cỏ ở Nga đã tăng lên đáng kể. Các nhà hoạt động cho rằng, nguyên nhân là do sự gia tăng nhiệt độ và thiếu nhân viên kiểm lâm.

Nguồn: RT

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Cháy lớn ở Siberia, gần 1.000 ngôi nhà bị thiêu rụi