Mỹ thay đổi cách đối phó với Nga

H.L (Theo AP)| 24/06/2015 18:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, Mỹ sẽ phối hợp các công cụ quân sự và phi quân sự để chống trả hành động khiêu khích của Nga tại Ukraine.

Phát biểu trên được ông Carter đưa ra tại Berlin hôm 23/6, trước khi ông lên đường sang Estonia để dự các cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Estonia, Latvia và Lithuania, là những nước từng thuộc Liên bang Xô Viết cũ.

Theo ông Carter, Mỹ sẽ đóng góp các lực lượng đặc nhiệm, tình báo và các phương tiện quân sự khác cho một lực lượng phản ứng nhanh mới của NATO, một phần để giúp châu Âu chống trả bất cứ hành động khiêu khích nào từ nước Nga.

Mỹ thay đổi cách đối phó với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thăm hỏi các binh sĩ thuộc lực lượng phản ứng của NATO tại Muenster, Đức hôm 22/6

Ông Carter sẽ gặp các Bộ trưởng Quốc phòng NATO vào ngày 24 – 25/6 ở Bruxelles, Bỉ để thảo luận các kế hoạch nhằm đối phó với Nga, tiếp theo sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hỗ trợ quân sự cho phe ly khai ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói, phương Tây không tìm cách trở thành kẻ thù của nước Nga, nhưng sẽ tự vệ trong trường hợp cần thiết.

Ông Carter phát biểu: “Ukraine chỉ là một phần trong những quan ngại lớn hơn của chúng tôi về Nga hiện nay. Để đáp ứng, chúng tôi sẽ áp dụng một lối tiếp cận chiến lược mạnh mẽ nhưng cân xứng, mà mục tiêu là bảo đảm Nga không thể dùng vũ lực để buộc bất cứ ai phải quay lại với quá khứ, đồng thời, hoan nghênh và khuyến khích Nga hãy chuyển hướng để nhìn về tương lai”.

Được biết, lời đề nghị của Mỹ về việc cung cấp đủ xe tăng và thiết bị quân sự khác để trang bị một lữ đoàn cho các cuộc diễn tập và các chương trình huấn luyện khác ở Đông Âu cũng sẽ được đưa ra thảo luận tại lần họp này. Tuy nhiên tại thời điểm này, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa chính thức phê chuẩn đề nghị này, còn giới chức các nước liên quan cũng chưa nói rõ các thiết bị này sẽ được đưa tới địa điểm nào, mặc dù có dấu hiệu cho thấy địa điểm được chọn để tập kết vũ khí có thể là Ba Lan - nước giáp ranh với Nga.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ thay đổi cách đối phó với Nga