Mỹ quan ngại các hoạt động "gây bất ổn" của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo TTXVN| 07/08/2020 11:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, Bộ Quốc phòng hai nước cần duy trì đối thoại và tham vấn để kiểm soát các cuộc khủng hoảng, tránh hiểu lầm và giảm thiểu các nguy cơ.

Mỹ quan ngại các hoạt động

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết Bộ trưởng Esper đã nhấn mạnh rằng Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp và thực hiện các cam kết quốc tế. Bộ trưởng Esper tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương “mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả”.

Ông Esper cho rằng trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng trên nhiều lĩnh vực, Bộ Quốc phòng hai nước cần duy trì đối thoại và tham vấn để kiểm soát các cuộc khủng hoảng, tránh hiểu lầm và giảm thiểu các nguy cơ.

Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin, trong cuộc điện đàm, hai bên đã chia sẻ quan điểm về các mối quan hệ song phương và hoạt động trao đổi quân sự trong giai đoạn tiếp theo. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa kêu gọi  Washington tăng cường kiểm soát các nguy cơ trên biển và tránh các động thái làm gia tăng căng thẳng.

Đây được cho là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai quan chức quốc phòng Mỹ và Trung Quốc kể từ tháng 3 vừa qua. Cuộc điện đàm được thực hiện trong bối cảnh quan hệ song phương đang xấu đi nhanh chóng do bất đồng trong nhiều vấn đề. Trước đó, ông Esper đã thông báo ý định tới thăm Trung Quốc vào cuối năm nay để cải thiện các kênh liên lạc trong khủng hoảng và thảo luận về các vấn đề mà hai bên cùng chia sẻ lợi ích. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ quan ngại các hoạt động "gây bất ổn" của Trung Quốc ở Biển Đông