Mexico: Phát hiện ngôi mộ tập thể sau khi 43 sinh viên mất tích

Hà Kim| 06/10/2014 06:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo BBC, hôm 4/10, một ngôi mộ tập thể vừa được tìm thấy ở ngoại ô thị trấn Iguala thuộc bang Guerrero, miền nam Mexico, nơi 43 sinh viên đã mất tích hôm 27/9 sau một cuộc biểu tình nhằm ủng hộ các quyền lợi của giáo viên nông thôn.

Phương tiện truyền thông Mexico đưa tin, một ngôi mộ tập thể được tìm thấy ở ngoại ô thị trấn Iguala (cách thủ đô Mexico City khoảng 200 km về phía nam) thuộc bang Guerrero, miền nam Mexico.

Mexico: Phát hiện ngôi mộ tập thể sau khi 43 sinh viên mất tích

Quân đội Mexico bảo vệ khu vực mộ được tìm thấy

Trước đó, ngày 27/9, một nhóm 43 sinh viên đã tới khu vực thị trấn Iguala tại bang Guerrero để tham gia một cuộc biểu tình đòi quyền lợi cho giáo viên nông thôn. Cảnh sát đã nổ súng vào xe buýt của họ làm chết 6 người. Có khoảng 20 nhân viên cảnh sát đã có mặt trong cuộc nổ súng.

Các nhân chứng cho biết, những người sống sót hầu như là giáo viên thực tập đã bị bắt hết vào xe cảnh sát và chở đi. Một số người đã trốn được và liên lạc với người thân của họ sau một vài ngày, tuy nhiên họ vẫn còn lo sợ cuộc sống của họ sẽ bị đe dọa.

Chính phủ đã tuyên bố treo thưởng 75.000 USD cho người cung cấp thông tin về địa điểm của các sinh viên.

Mexico: Phát hiện ngôi mộ tập thể sau khi 43 sinh viên mất tích

Chính phủ đã tuyên bố treo thưởng 75.000 USD cho người cung cấp thông tin 

Không chắc chắn những thi thể trong ngôi mộ tập thể là của các sinh viên và cũng không biết chính xác có bao nhiêu thi thể nằm trong đó nhưng ít nhất 15 thi thể đã được đưa lên. Công tố viên bang Guerrero, Inaky Blanco cho biết các chuyên gia pháp y đang cố gắng nhận dạng các nạn nhân.

Một số thân nhân của những sinh viên mất tích đã có mặt với hi vọng tìm được người thân của họ.

Các công tố viên cũng cho biết giới chức địa phương và cảnh sát có thể có liên hệ với các băng nhóm tội phạm đang hoạt động tại bang Guerrero. Lệnh truy nã đã được ban hành đối với thị trưởng Iguala, Jose Luis Albarca, và người đứng đầu cơ quan an ninh địa phương. Cả hai người này đều đã bỏ trốn và có thể liên quan tới bạo lực.

Mexico: Phát hiện ngôi mộ tập thể sau khi 43 sinh viên mất tích

Địa điểm ngôi mộ được tìm thấy

Giới phân tích cho hay vụ việc trên đã phần nào cho thấy mức độ thông đồng giữa các nhóm tội phạm và giới chức tại nhiều khu vực ở Mexico.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mexico: Phát hiện ngôi mộ tập thể sau khi 43 sinh viên mất tích