Mexico có nhiều thành phố nguy hiểm nhất thế giới

Hà Kim (Theo Reuters)| 09/03/2018 16:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, một tổ chức về An ninh dân sự đã xếp hạng Los Cabos của tiểu bang Baja California, Mexico là thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới.

Theo một cuộc điều tra nghiên cứu của Hội đồng Công dân về An ninh Công cộng và Hình sự năm 2017 đã xếp hạng danh sách 50 thành phố bạo lực nhất thế giới, trong đó có tới 12 thành phố là của Mexico.

Ông Jose Antonio Ortega, Chủ tịch của tổ chức này cho biết, Acapulco, Tijuana, La Paz, Ciudad Victoria, Culiacan, Juarez, Chihuahua, Obregon, Tepic, Reynosa và Mazatlan đều lọt vào danh sách "đen".

Mexico có nhiều thành phố nguy hiểm nhất thế giới

Vào năm 2017, Mexico đã ghi nhận có 25.349 vụ giết người

Theo số liệu trong báo cáo, tại Los Cabos đã xảy ra 111.33 vụ giết người trên mỗi 100.000 dân. Báo cáo nhấn mạnh, các thành phố của Mexico có tỉ lệ giết người rất cao gần 300 vụ trên 100.000 dân vào năm 2010. Vào năm 2017, Mexico đã ghi nhận có 25.349 vụ giết người, đánh dấu thời điểm bạo lực nhất trong hai thập kỷ qua.

Trong 50 thành phố này, còn có 17 là của Braxin, 12 của Mexico, 5 của Venezuela, 4 của Mỹ, 3 của Colombia, 3 của Nam Phi và 2 của Honduras. Ngoài ra, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico và Jamaica mỗi nước cũng góp mặt một thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mexico có nhiều thành phố nguy hiểm nhất thế giới