Malaysia lũ lụt khiến hàng ngàn người mất nhà cửa

Hà Kim| 19/01/2015 13:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Spunik đưa tin hôm 19/1, hơn 1.000 người ở miền bắc Malaysia đã phải rời bỏ nhà cửa, khi nước này phải tiếp tục chiến đấu lũ lụt nghiêm trọng.

Malaysia lũ lụt khiến hàng ngàn người mất nhà cửa

Lũ lụt khiến hàng ngàn người Malaysia rời bỏ nhà cửa

Tờ Malaysian Star dẫn lời ông Shalihan Annuar, trợ lý thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia hôm thứ Hai (19/1), tính đến 21:50 giờ địa phương (01:50 GMT) hôm Chủ nhật (18/1), trận lũ xảy ra ở bang Sarawak trên đảo Borneo miền Bắc Malaysia, đã khiến hơn 1.000 người phải rời bỏ khỏi nhà cửa. Ít nhất 1.023 người từ khắp nơi trên cả nước đã được sơ tán.

Theo ông Shalihan, số lượng người phải di tản được dự kiến sẽ tăng lên.

The Star cho biết,lũ lụt do mưa lớn đã buộc Cục Khí tượng phát hành báo động đỏ, báo động ở mức độ cao nhất.

Vào tháng mười hai, Thủ tướng Malaysia, Najib Razak cho biết, Malaysia sẽ dành thêm một 142 triệu đô nhằm giúp đỡ những nạn nhân trong trận lũ lụt lịch sử này. Đây là một trong những trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử của nước này.

Những trận mưa lũ gây ra lụt nghiêm trọng xảy ra tại Malaysia từ hồi đầu tháng 12. Vùng Đông bắc của đất nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia lũ lụt khiến hàng ngàn người mất nhà cửa