Libya: Chìm tàu chở dân tị nạn, ít nhất 116 người mất tích

Tuyết Nhung| 26/07/2019 10:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ chìm tàu chở dân tị nạn đã xảy ra ở ngoài khơi Libya và làm ít nhất 116 người mất tích. Cơ quan chức năng Libya thông báo đến thời điểm hiện tại đã tìm thấy 3 thi thể của các nạn nhân.

Thông tin được đăng tải trên The Washington Post cho biết, chiếc thuyền chở người tị nạn đã bị chìm ở gần bờ biển Komas, một thị trấn cách thủ đô Tripoli 120km về phía Đông. Lực lượng bảo vệ bờ biển Libya cho biết, trên thuyền lúc xảy ra sự cố có khoảng trên 300 người.

Libya: Chìm tàu chở dân tị nạn, ít nhất 116 người mất tích

Rất nhiều di dân đã thiệt mạng trên hành trình tới Châu Âu. Ảnh minh họa Reuters.

Nếu được chính thức xác nhận, đây sẽ là vụ đắm tàu có số người thiệt mạng cao nhất tại vùng biển Địa Trung Hải trong năm 2019. Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) thông báo, số nạn nhân có thể lên đến 150 người. Ngoài ra, 150 người khác đã được cứu và đang được đưa về Libya. 

Libya là điểm khởi hành chính đối với những người di cư hy vọng tới châu Âu bằng đường biển. Theo số liệu của Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR), hơn 24.000 người di cư đã tới Italy từ Libya trong 3 tháng đầu năm 2017, tăng mạnh so với con số 18.000 người cùng kỳ năm 2016. 

Năm 2016 đã ghi nhận tổng cộng 181.000 người di cư đến Italy, trong đó 90% đến từ Libya. Vào những năm sau con số này vẫn không ngừng tăng lên mặc dù chính quyền Libya đã rất nỗ lực kiểm soát tình hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Libya: Chìm tàu chở dân tị nạn, ít nhất 116 người mất tích