Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Bạch Dương| 14/02/2016 12:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếc thìa hình bàn tay, trái tim người giống như thật, chiếc bánh quy gừng khổng lồ… là cách kỷ niệm Ngày Valentine theo phong tục truyền thống của một số nước trên thế giới.

Valentine’s Day (Ngày lễ tình yêu hay Ngày lễ tình nhân) được cho là đặt theo tên thánh Valentine - một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên, mất vào ngày 14/2 năm 269, đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày may rủi của Tình yêu.

Ngày Valentine được bắt đầu từ thời kỳ đế quốc La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại, ngày 14/2 là ngày lễ tưởng nhớ Junon - nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã, và cũng được coi là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Vào ngày Valentine, các cặp tình nhân thường trao tặng nhau sô-cô-la, hoa hồng, thiệp Valentine… Tuy nhiên, ở một số nước, nhiều người lại muốn kỷ niệm ngày lễ tình nhân theo phong tục truyền thống.

Đức: Một chiếc bánh quy gừng khổng lồ

Vị cay nồng, ấm áp của gừng trong chiếc bánh quy khổng lồ hình trái tim là cách thể hiện tình yêu mà các cặp đôi ở Đức thường làm trong Ngày lễ tình nhân. Đặc biệt, trên chiếc bánh này không thể thiếu những lời yêu thương ngọt ngào.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Đan Mạch: Giấy nhớ tình yêu

“Giấy nhớ tình yêu” thực chất là một trò chơi có tên gọi Gaekkebrev. Người gửi sẽ viết những lời yêu thương vào một tấm giấy, song lại ký tên bằng các… dấu chấm.

Nhiệm vụ của người nhận là đoán ai đã gửi cho mình. Nếu đoán đúng, món quà sẽ là một quả trứng vào ngày Lễ Phục sinh.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Xứ Wales: Thìa tình yêu

Chiếc thìa tình yêu hình bàn tay là quà tặng phổ biến trong Ngày Valentine tại xứ Wales. Phong tục mang đậm truyền thống văn hóa Celtic, và đã tồn tại hàng thế kỷ qua tại xứ sở này.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Brazil: Viết tên và… chọn

Dia dos Namorados - Ngày của Yêu thương - được coi là Ngày Valentine “phiên bản Brazil”, diễn ra vào ngày 12/2. Trong ngày này, bạn hãy viết tên của tất cả những người bạn thích, đặt chúng vào một chiếc mũ, và sau đó… chọn ngẫu nhiên. Nó có thể sẽ giúp bạn chọn được đúng người mà bạn nên lấy làm vợ/chồng đấy!  

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Phần Lan và Estonia: Valentine với bạn bè

Tại Phần Lan và Estonia, Valentine's Day được coi là ngày kỷ niệm tình bạn (Friend's Day), tiếng Phần Lan là Ystävän Päivä, và trong tiếng Estonia là Sõbrapäev.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Bangkok: Thăm đền thờ

Chính quyền Bangkok lại kêu gọi các cặp đôi người Thái Lan nên đi thăm các đền thờ vào Ngày Valentine, thay vì… quan hệ tình dục.

Theo South China Morning Post, các khảo sát trên truyền thông cho thấy, Valentine’s Day được coi là thời điểm “lý tưởng” cho “lần đầu làm chuyện ấy” của thanh thiếu niên Thái Lan.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Anh: Những chiếc kẹo hình tim người giống như thật

Ngày Valentine, các cặp đôi thường tặng nhau sô-cô-la hình trái tim ngọt ngào. Nhưng tại London Dungeon, bạn sẽ được chứng kiến một sự khác biệt vô cùng… kinh dị.

Bạn sẽ thế nào nếu như ăn chiếc kẹo hay một chiếc bánh cupcake mang hình trái tim người y như thật nhỉ?

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Italy: Thăm dấu tích Thánh Valentine

Đây được xem là trải nghiệm hoàn hảo cho các cặp đôi yêu nhau tại Italy. Họ sẽ đến chiêm ngưỡng chiếc sọ của Thánh Valentine đội vương miện hoa trưng bày tại Nhà thờ Basilica of Santa Maria ở Cosmedin, Rome, để kỷ niệm Ngày lễ tình nhân.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Nam Phi

Thực ra, lễ kỷ niệm Valentine's Day của các cặp tình nhân ở Nam Phi có nhiều điểm giống như ở Mỹ. Tuy nhiên, tại đây vẫn còn lưu giữ một phong tục khá đặc trưng của lễ hội La Mã mang tên Lupercalia. Vào Ngày Valentine, các cô gái trẻ sẽ gắn tên của những người mà họ thích trên tay áo mình.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Nhật Bản: Phụ nữ mua sô-cô-la

Thật kỳ lạ phải không? Nếu như mua sô-cô-la tặng người yêu thường là việc của các đấng mày râu trong Ngày Valentine, thì ở đất nước Mặt Trời mọc hoàn toàn ngược lại. Và nếu muốn “đáp lễ”, White Day (Valentine trắng vào 14/3) là thời điểm thích hợp dành cho các chàng trai.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

Slovenia: Kỷ niệm Ngày Valentine trên… cánh đồng

Thánh Valentine được coi là một trong những vị thánh bảo trợ mùa xuân của người Slovenia. Ngày 14/2 là ngày mà người dân Slovenia bắt đầu ra đồng và làm việc trong các vườn nho.

Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ tình nhân Valentine phong cách... độc và lạ