Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015

Vũ Minh| 20/02/2015 16:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015 bắt đầu diễn ra từ 18/02 tại Bangalore, miền nam Ấn Độ. Vũ khí của Nga đã được nhắc đến trong diễn văn khai mạc triển với một vai trò quan trọng.

Dưới đây là một số hình ảnh các “con cưng” của Không quân Nga, dự kiến sẽ được đưa vào phục vụ tại một số quốc gia.

Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015
Nga sẽ hoàn thành trọn vẹn hợp đồng cung cấp cho Ấn Độ 29 chiếc chiến đấu cơ MiG-29K/KUB được đặt trên tàu sân bay được ký kết năm 2010, ông Sergei Korotkov - Giám đốc điều hành Công ty Chế tạo Máy bay Mig cho biết.
Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015
Theo ông Sergei Korotkov, “Chúng tôi có 6 máy bay được bàn giao trong năm nay và thêm 6 chiến đấu cơ nữa dự kiến bàn giao vào năm tới. Hợp đồng sẽ được thanh lý vào năm 2016”.
Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015

Chiến đấu cơ MiG-29K và MiG-29KUB được đặt trên tàu sân bay là loại máy bay đa chức năng thế hệ thứ 4++. Chúng được thiết kế nhằm thực hiện các nhiệm vụ phòng không, tấn công trên biển, duy trì ưu thế trên không, phá hủy các mục tiêu trên mặt biển và đất liền với vũ khí dẫn đường chính xác cao trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015

Tháng 5/2015, Nga bắt đầu chuyển giao 16 chiếc máy bay huấn luyện/chiến đấu Yak-130 cho Bangladesh. 

Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015

Yak-130 là thế hệ mới nhất của máy bay huấn luyện/chiến đấu hai chỗ ngồi. Nó được thiết kế nhằm thực hiện các chuyến bay huấn luyện cũng như chiến đấu trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Chiếc máy bay này có khả năng phát hủy các mục tiêu trên không và trên đất liền. Trong ảnh, đơn vị lắp ráp máy bay huấn luyện Yak-130 Công ty chế tạo máy bay Irkut ở Irkutsk.

Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015
Yak-130 có thể so sánh được với các máy bay phản lực chiến đấu hiện đại - bay dưới âm tốc - về đặc điểm kỹ thuật và khả năng thao diễn. Chiếc máy bay này có khả năng tiếp đất mà không cần chuẩn bị trước.
Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015

Tập đoàn Rosoboronexport của Nga và Indonesia hiện đang bàn bạc về việc chuyển giao chiến đấu cơ Su-35 cho Jakarta. Trong ảnh, một chiếc máy bay dân dụng loại lớn Sukhoi SuperJet-100 được hộ tống bởi máy bay phản lực chiến đấu Sukhoi Su-35.

Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015
Ông Agus Supriatna, chỉ huy Lực lượng Không quân Indonesia cho biết: “Máy bay chiến đấu phản lực Su-35 của Nga đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu của quân đội chúng tôi”.
Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015

Sukhoi Su-35 là chiến đấu cơ đa chức năng hai động cơ siêu điều khiển thế hệ thứ 4. Nó được Cơ quan thiết kế thử nghiệm Sukhoi thiết kế.

Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015
Theo hãng Sukhoi, Su-35 có thể bay tới 6.000 giờ bay, hoặc khoảng 30 năm.
Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015
Tháng 12/2014, Không quân Nga đã vận hành 34 chiếc chiến đấu cơ 34 Su-35S. Loại máy bay này sẽ thay thế chiến đấu cơ Su-27 trong đội biểu diễn nhào lộn trên không Knights của Nga.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không quân Nga phô diễn sức mạnh tại Triển lãm Hàng không Ấn Độ 2015