ISIS hứng 20 cuộc không kích chỉ trong 2 ngày

Hà Kim| 06/12/2014 08:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM ) hôm 5/12 cho biết, Hoa Kỳ và các nước đối tác đã tiến hành 20 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq (ISIS) kể từ thứ Tư (3/12).

Theo Reuters, CENTCOM tuyên bố, 5 trong 6 cuộc không kích của quân lực Hoa Kỳ tại Syria nhắm vào các thành phố đang tranh chấp ở Kobani gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ tiêu diệt này tấn công sáu vị trí chiến đấu của Nhà nước Hồi giáo được sử dụng vũ khí hạng nặng.

ISIS hứng 20 cuộc không kích chỉ trong 2 ngày

Một vụ đánh bom được ghi lại hôm 23/11/2014 tại phía Tây Kobani

Tại Iraq, Mỹ và các nước đối tác đã tiến hành 14 cuộc không kích, chủ yếu nhắm mục tiêu các khu vực sản xuất dầu mỏ ở phía Bắc bị Nhà nước Hồi giáo kiểm soát.

Quân đội Mỹ cho biết, 4 cuộc không kích gần al-Qaim đã phá hủy các trạm kiểm soát, xe bọc thép, lô cốt, công sự và một đơn vị tác chiến.

Những trận không kích khác hướng mục tiêu vào các chiến binh Hồi giáo gần Kirkuk, Samarra, Tal Afar và Falluja.

Bên cạnh đó, CENTCOM cho biết Hai cuộc không kích gần Mosul đã phá hủy 11 hầm, chín vũ khí hạng nặng, một chiếc xe và phá hủy 2 đơn vị Nhà nước Hồi giáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
ISIS hứng 20 cuộc không kích chỉ trong 2 ngày