Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hủy họp vì dịch Covid-19

Trâm Anh| 17/03/2020 15:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định hủy tất cả các cuộc họp trong tuần vì dịch Covid-19.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hủy họp vì dịch Covid-19

Một phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Sau khi hủy bỏ cuộc họp dự kiến diễn ra vào hôm nay, theo quyết định mới nhất, hai cuộc họp đa phương và cuộc họp thảo luận về tình hình khu vực Darfur của Sudan dự kiến sẽ diễn ra ngày 18 và 19/3 cũng đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, các hoạt động khác của Hội đồng vẫn diễn ra bình thường. Người phát ngôn của phái đoàn Trung Quốc - phái đoàn tổ chức các chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của tháng này - cho biết, các thành viên của Hội đồng sẽ duy trì liên lạc và tham vấn về các vấn đề trong chương trình nghị sự nhằm thực hiện các hành động cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc, Stephane Dujarric, đã thông báo rằng một thành viên trong Ban Thư ký Liên hợp quốc ở New York - một nhà ngoại giao Philippines - đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào tuần trước.

Tòa nhà Liên hợp quốc vẫn mở cửa, nhưng số người bước vào trụ sở Liên hợp quốc ở New York đã giảm xuống còn khoảng 900 người mỗi ngày. Con số này trước đó là vài nghìn.

Nước Mỹ hiện đã có 4.661 ca nhiễm và 85 người chết vì Covid-19. Riêng tại New York có 10 người tử vong. Nhiều bang ở Mỹ đã ra lệnh đóng cửa các nhà hàng, quán bar và trường học để ngăn virus Covid-19 lây lan.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hủy họp vì dịch Covid-19