Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt những tổ chức và cá nhân ủng hộ Nhà nước Hồi giáo

Trâm Anh (theo Reuters)| 19/11/2019 10:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với bốn công ty và hai người hoạt động tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, vùng Vịnh và Châu Âu vì đã hỗ trợ tài chính và hậu cần cho Nhà nước Hồi giáo.

Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt những tổ chức và cá nhân ủng hộ Nhà nước Hồi giáo

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)

Các mục tiêu đã được đưa vào danh sách đen theo lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ khủng bố và những người đã hỗ trợ hoặc hỗ trợ cho hoạt động khủng bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết.<_o3a_p>

Công ty trao đổi tiền Sahloul có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ, Công ty chuyển tiền Al-Sultan và ACL Ithalat Ihracat được xác định là những tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính và hậu cần cho Nhà nước Hồi giáo, cũng như hai công dân Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Bayaltun và anh trai Ahmet Bayaltun.<_o3a_p>

Tổ chức phúc lợi xã hội Nejaat có trụ sở tại Afghanistan và hai trong số các lãnh đạo cấp cao của họ, Sayed Habib Ahmad Khan và Rohullah Wakil, cũng được xác định là người hỗ trợ cho các hoạt động của chi nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan.<_o3a_p>

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin đã mô tả động thái này là một chiến thuật gây áp lực tiếp theo đối với nhóm thánh chiến sau khi lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ giết chết lãnh đạo Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi.<_o3a_p>

Sau khi thành công trong việc tiêu diệt al-Baghdadi, chính quyền Tổng thống Trump quyết tâm phá hủy hoàn toàn mạng lưới tế bào khủng bố còn lại của ISIS, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết.<_o3a_p>

Các lệnh trừng phạt sẽ cho phép đóng băng bất kỳ tài sản nào tại Hoa Kỳ của những đối tượng bị nhắm đến và cấm người Mỹ làm ăn với họ.<_o3a_p>

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt những tổ chức và cá nhân ủng hộ Nhà nước Hồi giáo