Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt bủa vây

Hà Kim| 29/05/2017 08:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Quân đội Hàn Quốc cho biết, vật thể mà Triều Tiên bắn vào sáng sớm 29/5 được cho là một tên lửa Scud tầm ngắn đã bay khoảng 450 km và rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 29/5. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay, vật thể này được phóng từ một địa điểm gần thành phố duyên hải Wonsan của Triều Tiên và bay theo hướng Đông.

Ngay sau đó, quân đội Hàn Quốc đã xác nhận vật thể mà Triều Tiên bắn vào sáng sớm 29/5 được cho là một tên lửa Scud tầm ngắn đã bay khoảng 450 km và rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt bủa vây

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt bủa vây

Tên lửa đạn đạo có khả năng được phóng thử trong cuộc tập trận của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc Lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia vào lúc 7 giờ 30 sáng nay (giờ địa phương). Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng cho hay chính phủ Mỹ biết về vụ việc này và đã thông tin cho Tổng thống Donald Trump.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Văn phòng Nội các Nhật Bản cho rằng, vật thể do Triều Tiên vừa phóng có thể rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Suga Yoshihide cũng cho biết, Triều Tiên vừa phóng một tên lửa từ Wonsan, bờ biển phía đông nước này, vào khoảng 5h40 sáng 29/5 (theo giờ địa phương). Quả tên lửa được cho rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản nhấn mạnh: “Tokyo không thể chấp nhận việc Bình Nhưỡng liên tục tiếp hành các hành động khiêu khích". Ông nói, "chúng tôi đã phản đối mạnh mẽ Triều Tiên và lên án các hành động của nước này theo cách mạnh mẽ nhất". Ông cho biết thêm, hiện chưa có báo cáo thiệt hại về vụ việc.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa bất chấp lệnh trừng phạt bủa vây