Hàn Quốc triển khai tên lửa và pháo gần biên giới với Triều Tiên

Minh Thi| 08/01/2016 19:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 08/01, Hàn Quốc đã triển khai gần biên giới với Triều Tiên tên lửa chống tăng và pháo tự hành K-9 tại các vị trí loa truyền thanh được khôi phục hoạt động.

Hàn Quốc triển khai tên lửa và pháo gần biên giới với Triều Tiên

Binh sĩ Hàn Quốc đang điều chỉnh thiết bị phục vụ cho chiến dịch tuyên truyền tại biên giới với Triều Tiên.

Bắt đầu từ trưa 08/01 (theo giờ địa phương), quân đội Hàn Quốc đã bật các loa phóng thanh bố trí dọc khu vực phi quân sự phát đi thông điệp lên án hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Chiến dịch này tạm ngừng hồi tháng 8 năm ngoái.

Đây là động thái nhằm đáp trả việc Triều Tiên tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch - theo tuyên bố của chính quyền Bình Nhưỡng trên Đài truyền hình quốc gia và hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) - hôm 06/01 vừa qua.

Việc Seoul nối lại hoạt động phát sóng tuyên truyền chỉ trích chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un vào đúng ngày sinh nhật của ông được xem như động thái chờ đợi “sự khiêu khích” của Bình Nhưỡng, kênh truyền hình Hàn Quốc YTN bình luận.

Về phía Bình Nhưỡng, hãng thông tấn Yonhap đưa tin: Trước việc Hàn Quốc tái khởi động hệ thống tuyên truyền bằng loa phóng thanh, ngày 08/01, quân đội Triều Tiên đã tăng cường quân số tại một số đơn vị tiền tuyến. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc triển khai tên lửa và pháo gần biên giới với Triều Tiên