Hàn Quốc: Đình chỉ hoạt động 730 xe taxi từ chối đón khách

Bạch Dương| 13/02/2019 16:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

730 xe taxi hoạt động tại Hàn Quốc có hành vi từ chối đón khách sẽ bị đình chỉ hoạt động trong 60 ngày, bắt đầu từ ngày mai (14/2), MSN đưa tin.

Hàn Quốc: Đình chỉ hoạt động 730 xe taxi từ chối đón khách

Ảnh minh họa

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc áp dụng chế tài xử phạt đối với các hãng xe taxi và tài xế taxi từ chối đón khách.

Trong thông báo ngày 13/2, chính quyền thành phố Seoul nêu rõ, 730 xe taxi thuộc quyền quản lý của 22 công ty hoạt động trên địa bàn thủ đô sẽ bị đình chỉ hoạt động trong vòng 60 ngày do các lái xe từ chối đón khách.

Để không gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các hãng điều hành taxi, đặc biệt không gây bất tiện cho khách hàng sử dụng dịch vụ, việc xử phạt sẽ được tiến hành lần lượt như sau:

186 taxi của 5 hãng sẽ tạm ngừng hoạt động trong tháng 2-3/2019; 190 xe của 6 hãng khác sẽ bị đình chỉ hoạt động trong tháng 4-5/2019; 180 taxi thuộc 5 hãng tiếp theo sẽ phải tạm ngừng vận hành trong tháng 6 -7/2019 và 174 xe thuộc 6 hãng còn lại chịu án phạt các tháng 8-9/2019.

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào số lần vi phạm, chính quyền thành phố Seoul sẽ xem xét để đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với số lượng xe cụ thể của các hãng taxi, hoặc thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh của các hãng điều hành taxi vi phạm.

Chính quyền Seoul cho biết, việc đưa ra chế tài xử phạt này là một trong những biện pháp nhằm thúc đẩy các hãng điều hành taxi nâng cao tinh thần phục vụ khách hàng.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Seoul đã gửi thông báo tới các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải công cộng trong thành phố về các chế tài xử phạt trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc: Đình chỉ hoạt động 730 xe taxi từ chối đón khách