Hà Lan: Phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2

Bạch Dương| 06/05/2020 08:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 6/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 3.722.692 ca. Trong khi đó, các nhà khoa học Hà Lan phát hiện ra kháng thể có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Toàn cầu hơn 3,7 triệu ca mắc COVID-19

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h ngày 6/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 3.722.692 ca, trong đó có 257.896 người đã thiệt mạng.

Dịch COVID-19 đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.238.811 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 49.319 và 2.225.985 đang được điều trị tích cực.

Ngoại trừ Mỹ, nhìn chung dịch bệnh tiếp tục xu thế hạ nhiệt tại hầu hết các nước. Trong vòng 24 giờ qua, chỉ còn 5 quốc gia ghi nhận số ca tử vong ở mức trên 200 người, gồm: Mỹ (2.246), Anh (693), Brazil (578), Pháp (330) và Italy (236).

Hà Lan: Phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Mulhouse, Pháp

Mỹ tiếp tục là điểm nóng dịch COVID-19 hàng đầu của thế giới

Hai nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày 5/5 vẫn là Mỹ và Nga. Trong khi Brazil đang có nguy cơ trở thành “điểm nóng” dịch mới khi số ca mắc bệnh và tử vong ghi nhận theo ngày tiếp tục tăng dần đều trong mấy ngày gần đây.

Mỹ tiếp tục là điểm nóng dịch COVID-19 hàng đầu của thế giới, với số ca dương tính và tử vong ghi nhận theo ngày cao hơn hẳn các nước khác. Cụ thể, trong vòng 24 giờ qua, Mỹ xác nhận 23.306 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và 2.246 người tử vong, qua đó nâng tổng số ca mắc bệnh và tử vong vì đại dịch tại nước này lên lần lượt 1.236.141 và 72.167 trường hợp.

Tuy nhiên, tâm dịch New York đã không còn dẫn đầu về số ca tử vong trong ngày, thay vào đó là hai tiểu bang Pennsylvania và New Jersey.

Toàn khối ASEAN: Trên 51.200 ca mắc bệnh

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23h59 ngày 5/5, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 51.271 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2) tăng 1.346 ca so với 1 ngày trước.

Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của 1.694 người dân ở khu vực này, tăng 23 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 12.999 trường hợp.

Israel dự báo dịch COVID-19 tái bùng phát

Cơ quan Cấp cứu quốc gia Israel (NEA) ngày 5/5 dự báo rằng có khả năng dịch COVID-19 tái bùng phát và tình hình sẽ tồi tệ hơn hiện nay.

Dự báo số ca mắc có thể tăng gấp đôi so với hiện nay, lên tới hàng chục nghìn người. Hàng nghìn bệnh nhân sẽ phải nhập viện. Uớc tính con số tử vong là từ vài trăm cho tới vài nghìn người. Báo cáo trên được đưa ra sau khi Israel dỡ bỏ nhiều biện pháp phong tỏa và số ca mắc mới có xu hướng giảm.

Để đối phó với nguy cơ sắp tới, NEA đã kêu gọi chính phủ Israel tranh thủ thời gian dịch đang giảm để tăng cường trang bị trang thiết bị y tế cho bệnh viện như máy thở và thiết bị liên quan. Theo NEA, một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới có thể xảy ra vào thời điểm Năm Mới của người Do Thái vào giữa tháng 9 tới.

Pháp phát hiện một ca mắc COVID-19 từ tháng 12/2019

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp cho thấy một người đàn ông đã bị nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sớm nhất là vào ngày 27/12/2019.

Các nhà nghiên cứu Pháp đã kiểm tra lại mẫu bệnh phẩm của 24 bệnh nhân được điều trị vào tháng 12/2019 và tháng 1/2020, những người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với cúm trước khi COVID-19 diễn tiến thành đại dịch. Theo đó, một bệnh nhân 42 tuổi sinh ra ở Algeria, sống ở Pháp từ nhiều năm nay và làm nghề bán cá, đã bị mắc COVID-19.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã không đi du lịch nước ngoài trong nhiều tháng trước khi ngã bệnh, và không biết mình có thể bị mắc bệnh ở đâu. Vợ ông làm việc tại một cửa hàng bán lẻ gần sân bay Paris và thường xuyên tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài.

Mỹ cung cấp máy thở hỗ trợ Mexico điều trị bệnh nhân mắc COVID-19

Chính phủ Mỹ ngày 5/5 đã điều một máy bay chở máy thở đến Mexico để hỗ trợ nước láng giềng điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, như một phần trong thỏa thuận đạt được giữa tổng thống hai nước.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mexico City, phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã cảm ơn chính phủ Mỹ đã cung cấp 211 máy thở trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lây lan mạnh tại Mexico. Ông Ebrard cho biết số máy thở trên nằm trong cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump cung cấp 1.000 máy thở cho Mexico, sau cuộc điện đàm hồi giữa tháng 4 với Tổng thống Mexico Adres Manuel Lopez Obrador.

Các nhà khoa học Hà Lan phát hiện ra kháng thể có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht của Hà Lan và Trung tâm Y khoa Erasmus ở Rotterdam đã phát hiện ra kháng thể có thể ngăn chặn được virus SARS-CoV-2 nhiễm vào các tế bào, mở ra khả năng phát triển triển các liệu pháp điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí "Nature Communications", kháng thể vừa được tìm ra trong phòng thí nghiệm đã vô hiệu hóa được chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2), mở ra khả năng ngăn chặn và điều trị căn bệnh COVID-19 nguy hiểm này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Lan: Phát hiện kháng thể có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2