Giẫm đạp gần Thánh địa Mecca, ít nhất 310 người thiệt mạng

Minh Thi| 24/09/2015 20:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giới chức Arập Saudi cho biết, ít nhất 310 người thiệt mạng và khoảng 450 người bị thương do giẫm đạp nhau trong cuộc hành hương về Thánh địa Mecca ngày hôm nay (24/9), AP đưa tin.

Giẫm đạp gần Thánh địa Mecca, ít nhất 310 người thiệt mạng

Thảm họa kinh hoàng đã xảy ra gần Thánh địa Mecca khi những người hành hương giẫm đạp lên nhau. Ảnh: AP

Vụ giẫm đạp xảy ra tại Mina, một thung lũng lớn cách Thánh địa Mecca khoảng 5km - nơi những người hành hương thực hiện nghi thức ném đá tượng trưng, nhằm chống lại ma quỷ bằng cách ném những viên đá cuội vào 3 bức tường đá. Nơi đây còn có hơn 160.000 căn lều mà những người hành hương ngủ lại đó trong suốt cuộc hành hương về Thánh địa Mecca.

Trước đó, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Arập Saudi cho biết, có ít nhất 450 tín đồ khác bị thương trên con phố Street 204 ở Mina. Street 204 vốn là một trong hai con phố chính ở Mina dẫn qua khu vực nối trại của người hành hương tới cầu Jamarat - nơi các tín đồ thực hiện nghi thức “ném đá ma quỷ”.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng kinh hoàng, với hàng chục thi thể, trong đó có một nam giới mặc bộ đồ hành hương nằm giữa những chiếc xe lăn và các chai nước bị nghiền nát dọc theo con phố bị ánh mặt trời thiêu đốt.

Có ít nhất 4.000 nhân viên cứu hộ và hơn 200 xe cứu thương được điều tới hiện trường. AP cho biết, có khoảng 2 triệu người tham dự lễ hành hương về Thánh địa Mecca năm nay.

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm hàng triệu người Hồi giáo đổ về Mecca mỗi năm trong lễ hành hương Hajj. Trước đó, ngày 11/9, một vụ sập cần cẩu tại Đại Thánh đường ở Mecca khiến ít nhất 107 người chết và 238 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do gió mạnh bất thường xảy ra tại khu vực này khiến cần cẩu bị đổ.

Giẫm đạp gần Thánh địa Mecca, ít nhất 310 người thiệt mạng

Dòng người đổ xô về cầu Jamarat - nơi các tín đồ thực hiện nghi thức “ném đá ma quỷ”. Ảnh: AP

Giẫm đạp gần Thánh địa Mecca, ít nhất 310 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ cố gắng cứu giúp những người bị thương. Ảnh: AP

Những vụ giẫm đạp gây thương vong trong các lễ hành hương về Thánh địa Mecca vốn là vấn đề Chính phủ Arập Saudi luôn quan tâm và ra sức phòng ngừa. Hồi năm 1990, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra khi hơn 1.400 người chết vì chen lấn trong một địa đạo.

Những tai nạn nghiêm trọng từng xảy ra trong lễ hành hương về Thánh địa Mecca:

- Năm 1987: 400 người chết khi giới chức Arập Saudi chạm trán với những người biểu tình ủng hộ chính phủ

- Năm 1990: 1.426 tín đồ thiệt mạng trong một đường hầm dẫn tới những khu vực thờ thần thánh.

- Năm 1994: 270 người chết trong một vụ giẫm đạp.

- Năm 1997: 343 tín đồ thiệt mạng và 1.500 người khác bị thương do hỏa hoạn

- Năm 2006: 364 người chết khi thực hiện nghi lễ tâm linh “ném đá ma quỷ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giẫm đạp gần Thánh địa Mecca, ít nhất 310 người thiệt mạng