Gần 1.000 người Ukraine thiệt mạng kể từ thỏa thuận ngừng bắn

Hà Kim| 21/11/2014 08:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo công bố của Liên hợp quốc ngày 20/11, chỉ tính từ ngày 6/9, một ngày sau khi các bên xung đột ở Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đến ngày 18/11, đã có 957 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Số liệu của chính quyền Kiev cho thấy số người phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc xung đột tăng mạnh trong vòng hai tháng qua, từ 275.489 người lên 466.829 người. Bên cạnh đó, Liên hợp quốc cho biết, tính từ trung tuần tháng Tư đến nay, đã có  4.317 người thiệt mạng và 9.921 người bị thương trong các cuộc xung đột giữa quân đội Kiev và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Gần 1.000 người Ukraine thiệt mạng kể từ thỏa thuận ngừng bắn

Chỉ trong vòng 2 tháng 466.829 người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa

Tuy xung đột ở Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhưng bất chấp thỏa thuận này, tính từ ngày 6/9, 1 ngày sau khi ký thỏa thuận đến 18/11 các cuộc giao tranh vẫn diễn ra khiến 957 người thiệt mạng trong đó có 119 người là phụ nữ.

Tuy vậy, các cuộc giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, chỉ trong vòng 2 ngày qua, đoàn xe chở các quan sát viên của tổ chức này đã hai lần bị bắn bởi các tay súng mặc quân phục. Vụ tấn công thứ nhất là vào ngày 18/11, xảy ra tại tại thành phố Debaltsevo, Donetsk. Vụ thứ hai là vào 19/11, xảy ra gần làng Marinovka.Rất may không có thương vong xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 1.000 người Ukraine thiệt mạng kể từ thỏa thuận ngừng bắn