Động đất 7,9 độ richter làm rung chuyển Thủ đô Nepal

Minh Thi| 25/04/2015 17:44
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (25/4), một trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã tấn công thành phố Kathmandu và gây thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây.

Động đất 7,9 độ richter làm rung chuyển Thủ đô Nepal

 Trận động đất mạnh 7,9 độ richter đã tấn công thành phố Kathmandu và gây thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây.

Người dân ở một số thành phố tại miền bắc Ấn Độ, trong đó có Thủ đô New Delhi, còn cảm nhận những chấn động từ trận động đất này, AFP đưa tin.

Truyền hình đã phát đi hình ảnh các tòa nhà văn phòng và nhà ở tại Thủ đô Kathmandu đã bị sập. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra ở khu vực nằm cách thành phố Pokhara, Nepal khoảng 80km về phía đông, sâu khoảng 31km.

Thông tin ban đầu của USGS xác định, trận động đất mạnh 7,5 độ richter, nhưng sau đó đã điều chỉnh lên 7,9 độ richter.

Theo thông tin mới nhất mà phóng viên AP nhận được, nhiều người, trong đó có trẻ em, đã bị thương nặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất 7,9 độ richter làm rung chuyển Thủ đô Nepal