Đảng cực hữu Vox Tây Ban Nha tăng gấp đôi số ghế trong quốc hội sau bầu cử

Trâm Anh (theo Reuters)| 11/11/2019 17:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vox đã giành được 52 ghế, tăng từ 24 ghế trong lần đầu ra mắt tại quốc hội trong cuộc bỏ phiếu vào tháng Tư.

Đảng cực hữu Vox Tây Ban Nha tăng gấp đôi số ghế trong quốc hội sau bầu cử

Những người ủng hộ đảng cực hữu VOX của Tây Ban Nha bên ngoài trụ sở đảng ở Madrid, Tây Ban Nha, trong ngày bầu cử quốc hội, 10 tháng 11 năm 2019.

Đảng Vox cực hữu của Tây Ban Nha đã tăng gấp đôi số nhà lập pháp của mình trong quốc hội sau cuộc bầu cử quốc gia lần thứ tư trong vòng bốn năm của nước này, tạo nên một quốc hội bị chia rẽ sâu sắc, khiến cho các cuộc đàm phán chính phủ trong tương lai trở nên rất khó khăn.

Kết quả cuộc bỏ phiếu lần này, các nhà lập pháp thuộc Đảng Xã hội của quyền Thủ tướng Pedro Sanchez, người đã khẳng định rằng cuộc bầu cử quốc hội lần này sẽ củng cố được quyền lực của ông, có được số ghế thậm chí ít hơn so với cuộc bỏ phiếu vào tháng Tư và còn xa mới đạt đượccon số để có thể thành lập chính phủ.

Các con số chỉ ra một bế tắc lập pháp khi cả cảnh tả và cánh hữu đều không đạt được đa số số phiếu. Kết quả này sẽ đòi hỏi các nhà lãnh đạo đảng phải ngồi lại với nhau và đàm phán một cách nghiêm túc để tìm ra giải pháp. Bởi, tỷ lệ đi bỏ phiếu vào Chủ nhật cho thấy các cử tri Tây Ban Nha đã tỏ ra mệt mỏi vì bị gọi đi bỏ quá phiếu nhiều lần.

Rất có thể Tây Ban Nha sẽ một chính phủ xã hội chủ nghĩa thiểu số. Câu hỏi lớn hơn sẽ là ai là đồng minh của họ và một chính phủ như vậy có thể tồn tại trong bao lâu.

Đảng Nhân dân bảo thủ (PP) đứng thứ hai và đảng bảo thủ cực hữu mới nổi Vox đứng thứ ba, chủ yếu là lấy từ số phiếu của đảng cánh tả Ciudadanos – số phiếu của đảng này đã giảm từ 57 ghế xuống chỉ còn 10.

Vox đã giành được 52 ghế, tăng từ 24 ghế trong lần đầu ra mắt tại quốc hội trong cuộc bỏ phiếu vào tháng Tư.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng cực hữu Vox Tây Ban Nha tăng gấp đôi số ghế trong quốc hội sau bầu cử