Cuba phóng thích toàn bộ 53 tù nhân chính trị

Hoàng Kim| 13/01/2015 08:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Reuters, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, ngày 12/1, Cuba đã phóng thích toàn bộ 53 tù nhân chính trị như đã cam kết. Đây là bước quan trọng để tiến tới khôi phục quan hệ giữa Washington và La Habana.

Cuba phóng thích toàn bộ 53 tù nhân chính trị

Chủ tịch Cuba, Raul Castro tại Quốc hội Havana ngày 20/12/2014

Các quan chức cho biết, việc phóng thích những tù nhân còn lại này là động thái tích cực cho các cuộc đàm phán lịch sử vào tuần tới nhằm bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba sau hơn 5 thập kỷ thù địch.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, không rõ có bao nhiêu người sẽ được phóng thích vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Nhà Trắng sẽ thông qua Quốc hội danh sách 53 tù nhân chính trị, sau đó sẽ công bố rộng dãi.

Đã có nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề phóng thích 53 tù nhân. Liệu việc này có phải là một phần thỏa thuận giữa Tổng thống Barack Obama  và và Chủ tịch Raul Castro tuyên bố vào ngày 17/12 về việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao hay không?

Trước đó, ngày 17/12, Mỹ và Cuba đạt được thỏa thuận lịch sử về việc bình thường hóa quan hệ sau hơn nửa thế kỷ căng thẳng.

Các quan chức Mỹ cũng cho hay, Mỹ sẽ gây áp lực hơn nữa để Cuba thả những tù nhân khác ngoài 53 tù nhân trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuba phóng thích toàn bộ 53 tù nhân chính trị